+Aa-
    Zalo

    Bắt khẩn cấp 2 nghi phạm vác mã tấu cướp 100 kg tôm

    ĐS&PL Nhóm thanh niên táo tợn vác mã tấu xông vào ao tôm, khống chế 2 người làm công rồi dùng lưới bắt khoảng 100 kg tôm đang nuôi trong ao.

    Nhóm thanh niên táo tợn vác mã tấu xông vào ao tôm, khống chế 2 người làm công rồi dùng lưới bắt khoảng 100 kg tôm đang nuôi trong ao.

    Báo Giao Thông dẫn nguồn tin từ Công an thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng), ngày 12/6, cơ quan công an vừa bắt khẩn cấp Triệu Dương (24 tuổi) và Thạch Peo (25 tuổi), cùng ngụ phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu để điều tra hành vi Cướp tài sản.

    Theo báo Công Lý, trước đó vào rạng sáng 24/5, nhóm này gồm 5 đối tượng đã mang theo mã tấu và dao đến ao nuôi tôm của ông Hoàng Đình Thảo (khóm Biển Trên A, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu), khống chế hai người được thuê canh ao nuôi tôm để cướp điện thoại di động của hai nạn nhân và dùng lưới bắt khoảng 100 kg tôm của khổ chủ.

    Nhóm thanh niên đã trộm 100 kg tôm đang nuôi trong ao - Ảnh minh họa

    Sau khi thực hiện xong vụ cướp, cả nhóm bán lấy 13 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài cá nhân…

    Báo Giao Thông cho biết thêm, Dương và Peo là những đối tượng không nghề nghiệp ổn định, để có tiền tiêu xài, cả nhóm đã bàn nhau chuẩn bị hung khí, lợi dụng ban đêm, trời mưa lớn, người dân mất cảnh giác... đột nhập vào vuông tôm để cướp tôm.

    Dương và Peo đang bị công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, 3 đồng phạm khác trong băng nhóm của Dương và Peo đang bị truy bắt.

    Điều 133. Tội cướp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Có tính chất chuyên nghiệp;

    c) Tái phạm nguy hiểm;

    d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

    đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

    e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

    g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

    c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

    c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-khan-cap-2-nghi-pham-vac-ma-tau-cuop-100-kg-tom-a193039.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan