Bắt quả tang 3 cô gái bán dâm, nhiều nữ tiếp viên "không mảnh vải che thân" kích dục cho khách


Thứ 7, 19/12/2020 | 07:36


Cùng sự kiện

Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa ra quân kiểm tra và xử lý rất nhiều các tụ điểm hoạt động mại dâm, kích dục trá hình, núp bóng trên địa bàn.

Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa ra quân kiểm tra và xử lý rất nhiều các tụ điểm hoạt động mại dâm, kích dục trá hình, núp bóng trên địa bàn.

Cụ thể, vào tối ngày 17/12, tổ công tác của đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Biên Hòa bất ngờ kiểm tra hành chính nhà nghỉ Lan Anh (khu phố 7, phường Thống Nhất), phát hiện một cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi "mua bán dâm".

Cùng thời điểm trên, Công an phường Thống Nhất cũng phát hiện hai trường hợp có hành vi "mua bán dâm" tại nhà nghỉ Thanh Thanh (khu phố 7, phường Thống Nhất). Qua làm việc, các đối tượng đều khai nhận thỏa thuận và giao dịch với nhau qua mạng internet sau đó chọn nhà nghỉ để thực hiện "mua bán dâm". Chủ các nhà nghỉ cũng đang được Công an lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Các cô gái bị bắt quả tang kích dục cho khách. Ảnh: Công an Đồng Nai

Cũng trong đêm ngày 17/12, tổ công tác của đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội kiểm tra cơ sở massage Huyền Linh (khu phố 7, phường Tân Tiến) và cơ sở massage Kiều An (khu phố 11, phường Tân Phong) phát hiện các nữ nhân viên của quán đang trong tình trạng “không mảnh vải che thân” để thực hiện hành vi kích dục cho khách.

Trưa 18/12, các trinh sát đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa đồng loạt kiểm tra 4 cơ sở massage Phương Xa Xa ở phường Phước Tân, cơ sở massage Bình Bình An, cơ sở massage Phương My và cơ sở Sim Tím thuộc địa bàn phường Long Bình Tân. Tại mỗi cơ sở đã phát hiện có hai nhân viên nữ đang khỏa thân kích dục cho khách đến massage.

Theo Công an TP Biên Hòa, thực trạng hoạt động mại dâm, kích dục trá hình, núp bóng trên địa bàn vẫn còn đang diễn biến phức tạp với rất nhiều hình thức biến tướng, thủ đoạn tinh vi.

Trong thời gian tới Công an TP Biên Hòa sẽ tiếp tục phối hợp cùng các ban, ngành chức năng rà soát các địa điểm có dấu hiệu hoạt động tệ nạn núp bóng, trá hình để kịp thời đấu tranh, triệt phá, kiên quyết xử lý nghiêm, từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội, phòng ngừa tội phạm

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-qua-tang-3-co-gai-ban-dam-nhieu-nu-tiep-vien-khong-manh-vai-che-than-kich-duc-cho-khach-a349951.html