Bắt quả tang 5 cô gái bán dâm trong quán cà phê Sao Đêm: Hai "tú ông" hưởng lợi giá "bèo"


Thứ 5, 21/01/2021 | 11:52


Cùng sự kiện

Lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang vừa bắt quả tang 5 cô gái bán dâm trong quán cà phê Sao Đêm, tạm giữ 2 "tú ông" để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang vừa bắt quả tang 5 cô gái bán dâm trong quán cà phê Sao Đêm, tạm giữ 2 "tú ông" để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Chân dung 2 "tú ông" bị công an tạm giữ hình sự để điều tra hành vi chưa mại dâm. Ảnh: An ninh Thủ đô

Ngày 21/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang triệt phá thành công tụ điểm mại dâm núp dưới hình thức quán cà phê thư giãn.

Thông tin ban đầu, qua ông tác nắm tình hình tại địa bàn, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện quán cà phê thư giãn có tên Sao đêm tại huyện Việt Yên có biểu hiện hoạt động mại dâm.

Vào đêm 19/1, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì phối hợp với Công an huyện Việt Yên kiểm tra đột xuất quán cà phê, phát hiện và bắt quả tang 5 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại 5 phòng trong quán.

Tiến hành điều tra, công an xác định quán do Lê Văn Nam (34 tuổi, ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) làm chủ.

Tại cơ quan công an, Nam khai nhận từ tháng 12/2020, đối tượng thuê một cửa hàng tại tổ dân phố Ninh Khánh để tổ chức hoạt động mua bán dâm kiếm lời. Các tiếp viên nữ do Nam điều đến quán tiếp khách với giá 300 nghìn đồng/ 1 người/ 1 lượt. Sau đó, những cô gái bán dâm được hưởng 50% số tiền này.

Nhằm thực hiện hành vi chứa mại dâm, Nam đã thuê Hoàng Văn Thắng (22 tuổi, ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) quản lý tiếp viên nữ và thu tiền của khách.

Các đối tượng bị công an tạm giữ. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Ngoài ra, Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự Lê Văn Nam và Hoàng Văn Thắng để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-qua-tang-5-co-gai-ban-dam-trong-quan-ca-phe-sao-dem-hai-tu-ong-huong-loi-gia-beo-a353482.html