Bắt quả tang 9 đối tượng “bay lắc” trong khách sạn ở Thanh Hóa


Thứ 3, 23/02/2021 | 15:15


Cùng sự kiện

Hai nhóm đối tượng gồm cả nam và nữ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong khách sạn ở Thanh Hóa mới đây đã bị lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ.

Hai nhóm đối tượng gồm cả nam và nữ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong khách sạn ở Thanh Hóa mới đây đã bị lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h45 ngày 19/2, tổ công tác Đội 1, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy bất ngờ kiểm tra phòng 950 của khách sạn P.H. nằm ở TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 4 đối tượng gồm Vương CHí Kiên (SN 1977, trú tại phường Điện Biên, TP Thanh Hóa), Nguyễn Văn Đồng (SN 1989, trú tại huyện Thường Xuân), Hoàng Thị Thùy (SN 1992, trú ở huyện Hậu Lộc) và Nguyễn Thị Liên (SN 1999, trú tại huyện Triệu Sơn) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ở hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 túi nilon chứa ma túy đá và các sụng cụ để sử dụng ma túy.

Đến khoảng 6h cùng ngày, cũng tại khách sạn này, lực lượng chức năng phát hiện 5 đối tượng ở phòng 608 có hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng gồm Nguyễn Phương Nam (SN 1995), Lê Thọ Mạnh (SN 1995), Nguyễn Văn Cường (SN 1997), đều ở phường An Hưng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Hai đối tượng còn lại là Lê Văn Huy (SN 1995) và Lê Hồng Sơn (SN 1997), đều trú tại phường Đồng Tân, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tại phòng, lực lượng chức năng thu giữ được 2 túi nilon chứa chất rắn màu trắng. Theo khai nhận của các đối tượng, chất rắn này là Ketamine. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tìm được 1 thẻ ATM, 4 chiếc điện thoại di động màu trắng…

9 đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công Lý

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy cả 9 đối tượng này đều dương tính với ma túy. Hiện các đối tượng đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra.

Liên quan đến việc sử dụng ma túy trái phép, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) vào chiều ngày 23/2 đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Trung Nam (19 tuổi, ngụ TP Biên Hòa), là chủ quán karaoke để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Được biết, Nam là chủ của quán karaoke Ngọc Linh nằm ở phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Rạng sáng ngày 21/2, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào kiểm tra quán karaoke Ngọc Linh, bắt quả tang các đối tượng đang sử dụng ma túy bên trong. Đặc biệt, có 17 nam nữ thanh niên đang “bay lắc” điên cuồng trong tiếng nhạc lớn tại một phòng VIP của quán.

Qua đấu tranh, Nam khai có biết nhóm các đối tượng trên thuê phòng với mục đích sử dụng ma túy. Tuy nheien, vì muốn kiếm lời, Nam đã sắp xếp phòng, đồng thời cung cấp các dụng cụ để các đối tượng sử dụng ma túy trái phép. Mỗi giờ như vậy, Nam thu được 400.000 đồng. Kiểm tra phòng ngủ của Nam, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều hung khí như dao tự chế, nhiều ống tuýp kim loại gắn đầu nhọn.

Đinh Kim (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-qua-tang-9-doi-tuong-bay-lac-trong-khach-san-o-thanh-hoa-a357041.html