Bắt tạm giam chủ gian hàng bóng ném để điều tra hành vi dâm ô trẻ em


Thứ 6, 12/05/2017 | 07:57


Cùng sự kiện

Lợi dụng sơ hở, chủ gian hàng bóng ném tại hội chợ ở Thanh Hóa đã dở trò đồi bại với bé gái 11 tuổi.

Lợi dụng sơ hở, chủ gian hàng bóng ném tại hội chợ ở Thanh Hóa đã dở trò đồi bại với bé gái 11 tuổi.

Báo VnExpress dẫn nguồn tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hoá), đơn vị đang tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hiển (64 tuổi) để điều tra cáo buộc có hành vi dâm ô với bé gái 11 tuổi.

Nạn nhân là cháu H.T.L (11 tuổi, ở xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

Cùng đưa tin, báo Tri thức trực tuyến cho biết, trước đó, ngày 5/5, Công an huyện Tĩnh Gia nhận tin báo của Công an xã Hải Hòa về việc bé L. bị ông Hiển xâm hại tình dục. Cơ quan này đã xuống gia đình bị hại để khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hiển tại cơ quan điều tra (Ảnh: báo Giao thông)

Theo đó, tối 5/5, L. đến hội chợ ở địa phương và tham gia trò chơi này. Thấy bé gái đứng xem, ông Hiển nảy sinh dục vọng. Ông ta dùng lời ngon ngọt dụ bé L. ở lại và nói sẽ cho gấu bông.

Đến 21h30, L. một mình quay lại gian hàng trò chơi của ông Hiển. Thấy xung quanh không có người, chủ gian hàng đưa bé gái vào khu vực phía sau (nơi để ngủ và nấu ăn) nhằm giở trò đồi bại.

Báo Giao thông cũng cho hay, ông Hiển có vợ và 2 con, làm nghề kinh doanh trò chơi ném bóng vào ô chữ tại các hội chợ từ Nam ra Bắc.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an huyện Tĩnh Gia làm rõ.

Điều 116. Tội dâm ô đối với trẻ em (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009)

1. Người nào đã thành niên mà có hành vi dâm ô đối với trẻ em, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Đối với nhiều trẻ em;

c) Đối với trẻ em mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-tam-giam-chu-gian-hang-bong-nem-de-dieu-tra-hanh-vi-dam-o-tre-em-a189966.html