Bị nhắc nhở, nghịch tử cầm dao truy sát mẹ


Thứ 4, 16/11/2016 | 14:10


(ĐSPL) - Bị la mắng, nghịch tử dùng dao truy sát mẹ ruột trong đêm khiến nạn nhân chịu nhiều thương tích.

(ĐSPL) - Bị la mắng, nghịch tử dùng dao truy sát mẹ ruột trong đêm khiến nạn nhân chịu nhiều thương tích.

Theo đó, vào khoảng 1h ngày 15/11, Nguyễn Tiến Trình (28 tuổi), trú tại xã Hưng Đông, TP Vinh (Nghệ An) trở về nhà sau khi dùng ma tuý đá.

Lúc này, Trình mở nồi cơm và gây ồn ào. Thấy vậy, mẹ Trình đang nằm trong giường, nhắc Trình đi ngủ sớm và trách "không làm được việc gì, suốt ngày phá hoại".

Nguyễn Tiến Trình tại cơ quan điều tra.

Bức xúc vì bị mẹ nhắc nhở, tên Trình chạy xuống bếp cầm dao dài gần 40cm xông tới truy sát khiến người phụ nưc này bị thương. Sau khi gây án, nghịch tử đã vứt dao và chạy trốn khỏi hiện trường.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình và người dân địa phương đã nhanh chóng báo cáo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng; đồng thời đưa nạn nhân đi sơ cứu.

Ngay sau đó, Công an TP Vinh đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc và truy tìm nghịch tử gây án.

Chiếc dao bị lực lượng chức năng thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được Trình khi y đang trốn tại TP Vinh.

Tại CQĐT, đối tượng khai nhận do phê ma túy, không kiềm chế được bản thân nên đã dùng dao đuổi đánh mẹ.

Được biết, nghi can Trình mới đi cai nghiện từ trung tâm về nhà được khoảng 1 tuần thì gây án.

Hiện, Công an TP Vinh đang tạm giữ đối tượng để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều 104 bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam quy định: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;

b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

c) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;

d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Có tổ chức;

g) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;

h) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;

i) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;

k) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

NGỌC TUẤN

Xem thêm video:

[mecloud]KAiI4cn1Yh[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-nhac-nho-nghich-tu-cam-dao-truy-sat-me-a170404.html