Bị yêu cầu dừng xe, người đàn ông tấn công lực lượng CSGT


Thứ 2, 23/11/2015 | 14:27


(ĐSPL) - Sau khi bị CSGT ra tín hiệu dừng xe, Phương không những không chấp hành mà còn lao vào đánh CSGT.

(ĐSPL) - Sau khi bị CSGT ra tín hiệu dừng xe, Phương không những không chấp hành mà còn lao vào đánh CSGT.

Dẫn nguồn báo Người đưa tin, sáng ngày 23/11, Tòa án nhân huyện Quảng Trạch mở phiên tòa tiến hành xét xử lưu động đối tượng Đinh Duy Phương (43 tuổi, trú thôn Tân Phú, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch) về hành vi "chống người thi hành công vụ".

Đinh Duy Phương trước vành móng ngựa - Ảnh: Người đưa tin

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15h30 ngày 17/7/2015, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), gồm 4 người do đồng chí Cao Tiến Quyết, phó Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông và trật tự cơ động Công an huyện Quảng Trạch làm tổ trưởng, thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát tại tuyến đường liên xã thuộc thôn 04, xã Quảng Phú.

Đang làm nhiệm vụ, tổ tuần tra phát hiện Đinh Duy Phương điều khiển xe mô tô mang BKS: 73E1- 036.03 chở Trần Ngọc Sơn (trú cùng thôn) đi tới.

Khi thấy Đinh Duy Phương điều khiển xe mô tô đội mũ bảo hiểm không cài quai, anh Trần Ngọc Sơn ngồi phía sau không đội mũ bảo hiểm, một đồng chí CSGT ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Báo Lao động cũng cho biết, khi phát hiện thấy Tổ CSGT ra tín hiệu dừng xe,Phương cố tình không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, điều khiển cho xe lách qua lực lượng CSGT nhằm chạy thoát. Phương còn liều lĩnh dùng chân phải đạp mạnh vào người đồng chí Nguyễn Mạnh San khiến đồng chí San ngã ra phía sau. Sau 100m bỏ chạy, lực lượng CSGT bắt được đối tượng Phương nhưng y không xuất trình giấy tờ theo quy định mà có dùng lời lẽ thách thức, đe dọa lực lượng CSGT rồi dùng tay tát vào mặt đồng chí San, sau đó lên  xe nhằm chạy thoát.

Đối tượng Phương còn dùng mũ bảo hiểm đánh mạnh 2 cái vào đầu của đồng chí Dũng. Sau đó lực lượng CSGT đã khống chế đối tượng Phương để xử lý theo quy định.

Hậu quả khiến đồng chí San bị thương tích ở vùng bụng phải đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình; đồng chí Dũng bị thương nhẹ. 

Trước hành vi trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đinh Duy Phương 15 tháng tù về tội “chống người thi hành công vụ”.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

[mecloud]mCZgHsbiex[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-yeu-cau-dung-xe-nguoi-dan-ong-tan-cong-luc-luong-csgt-a121039.html