Biết của gian vẫn ham rẻ tiêu thụ, trả giá vì lòng tham hay thiếu hiểu biết pháp luật?


Thứ 6, 01/05/2020 | 06:54


Cùng sự kiện

Cặp nam nữ bị nghiện nặng nên bàn nhau đi cướp tài sản của xe ôm để lấy tiền mua ma túy.

Cặp nam nữ bị nghiện nặng nên bàn nhau đi cướp tài sản của xe ôm để lấy tiền mua ma túy. Khi thấy 1 tài xế xe ôm công nghệ GoViet chạy ngang qua, chúng vẫy vào yêu cầu chở đến 1 địa điểm vắng rồi dùng dao uy hiếp, cướp tài sản của anh này.

An ninh - Hình sự - Biết của gian vẫn ham rẻ tiêu thụ, trả giá vì lòng tham hay thiếu hiểu biết pháp luật?

Hai đối tượng Yến và Hiếu trực tiếp gây ra vụ cướp.

Thuê xe ôm rồi cướp tài sản

Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Lê Văn Hiếu (tự Hùng, SN 1988, hiện sống lang thang) và Tống Thị Ngọc Yến (SN 1988, tạm trú ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, sáng 14/4, anh Phùng Hữu H. (SN 1993, quê tỉnh Lâm Đồng, tạm trú xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM), là tài xế xe ôm công nghệ GoViet đến Công an huyện Bình Chánh trình báo việc bị cặp đôi nam nữ kề dao vào cổ cướp chiếc xe mà anh H. dùng làm “cần câu cơm”.

Theo trình báo của nạn nhân, sáng cùng ngày, anh điều khiển xe máy qua khu vực khu công nghiệp Vĩnh Lộc (đoạn Quốc lộ 1A, thuộc phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) thì có 2 đôi nam nữ đi bộ vẫy vào, yêu cầu chở về cầu Bà Tri, thuộc địa bàn ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh.

Anh H. vui vẻ chở cặp đôi này đi theo yêu cầu. Khi đến đường Trần Hải Phụng, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, gã thanh niên nói anh H. dừng xe tính tiền. Tài xế H. vừa dừng xe lại thì gã thanh niên rút dao bấm kề vào cổ, yêu cầu nạn nhân đưa xe và toàn bộ tài sản.

Hoảng sợ, anh H. không dám cử động. Khi phát hiện gã thanh niên sơ hở, anh H. vùng chạy và hô cướp. Cặp nam nữ nhanh chóng cướp xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM vào cuộc điều tra. Trích xuất camera tại khu vực xảy ra vụ cướp và tại nơi anh H. dừng đón khách, kết hợp với mô tả của nạn nhân và một số nhân chứng, cơ quan điều tra xác định Hiếu và Yến là nghi phạm nên tiến hành truy bắt.

Hai nghi phạm gây ra vụ cướp đều nghiện nặng

Rạng sáng 19/4, Tống Thị Ngọc Yến đang đứng chờ khách mua dâm ở khu vực cầu Heo (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) thì bị công an bắt giữ. Không thấy Yến về, Hiếu đi lang thang ở khu vực cầu Heo để tìm Yến thì bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Yến và Hiếu khai nhận cả hai cặp với nhau. Do “đói thuốc” nhưng chẳng còn tiền, cả hai bàn bạc đi tìm “con mồi” để cướp tài sản. Khi thấy tài xế xe GoViet đi ngang qua, chúng vờ yêu cầu chở đến đoạn đường vắng rồi ra tay. Tài sản cướp được là một chiếc xe gắn máy, toàn bộ giấy tờ xe cùng chiếc điện thoại gắn trên xe. Sau đó, chúng mang chiếc điện thoại cướp được bán lấy 400 ngàn đồng. Còn chiếc xe máy, chúng mang đến tiệm cầm đồ Long Nhi ở quận Bình Tân cầm cố được 5,5 triệu đồng. Toàn bộ số tiền có được từ vụ cướp nói trên, Hiếu và Yến mua ma túy về sử dụng.

An ninh - Hình sự - Biết của gian vẫn ham rẻ tiêu thụ, trả giá vì lòng tham hay thiếu hiểu biết pháp luật? (Hình 2).

Vợ chồng Khanh – Trúc bị tạm giữ do tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Điều đáng nói là sau khi gây án, 2 đối tượng về nhà trọ kể cho vợ chồng Phạm Tuấn Khanh (SN 1992, quê Long An) và Võ Thị Thanh Trúc (SN 1986, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) nghe và nói đang cầm cố chiếc xe máy cướp được với giá 5,5 triệu đồng. Yến và Hiếu còn nói nếu vợ chồng Khanh muốn lấy chiếc xe đó thì mang tiền đến chuộc về. Vợ chồng Khanh biết chiếc xe máy này là tài sản do phạm tội mà có nhưng không tố giác, mà đồng ý chuộc xe. Sau đó, vợ chồng Khanh tháo biển số thật, thay bằng một biển số giả khác để sử dụng.

Sau khi bắt giữ Hiếu và Yến, Công an huyện Bình Chánh đã tiến hành thu hồi chiếc xe. Cơ quan điều tra cũng xác định hành vi của Khanh và Trúc có dấu hiệu hình sự nên tiến hành bắt giữ để điều tra hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trích lục hồ sơ, cơ quan điều tra phát hiện cả Hiếu và Yến đều nghiện ma tuý nặng. Hiếu từng có tiền án về tội Cướp tài sản, còn Yến cũng từng vào tù do tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi xác định được chỗ ở của 2 đối tượng, công an tìm đến nhưng lúc này chúng không có mặt.

Công Thư

Bài đăng trên ấn phẩm tạp chí in Đời sống & Pháp luật Cuối tuần số Chủ nhật (17)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/biet-cua-gian-van-ham-re-tieu-thu-tra-gia-vi-long-tham-hay-thieu-hieu-biet-phap-luat-a321685.html