Cha "điều" con đi chém người vì tranh chấp đất


Thứ 3, 20/10/2015 | 07:30


(ĐSPL) - Cường đi học xa vừa về thăm nhà được cha "điều" đi chém cả nhà đối thủ khiến 4 người bị thương, còn cha con cậu sinh viên đối mặt với án tù.

(ĐSPL) - Cường đi học xa vừa về thăm nhà được cha "điều" đi chém cả nhà đối thủ khiến 4 người bị thương, còn cha con cậu sinh viên đối mặt với án tù.

Theo tin tức báo Người lao động, sáng 19-10, Viện KSND huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cho biết vừa nhận được kết luận điều tra và đề nghị truy tố của cơ quan CSĐT cùng cấp đối với 2 cha con Trần Văn Hùng (44 tuổi), Trần Văn Cường (23 tuổi, sinh viên một trường đại học ở TP Quy Nhơn) và Đặng Hồng (44 tuổi), cùng ngụ thôn Vạn Lương, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ về tội "Cố ý gây thương tích".

Các đối tượng Cường, Hùng, Hồng tại cơ quan điều tra (Ảnh: báo Người lao động)

Trước đó vào trưa 16-9, Hồng cùng cha con Hùng mang dao, rựa sang nhà ông Nguyễn Văn Thành (56 tuổi, ngụ thôn Vạn Định, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ) gây sự. Tại đây, Hồng chặt phá hàng rào nhà ông Thành nên giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát nhau, ông Thành cùng vợ và 2 người con trai bị các đối tượng trên chém trọng thương. Trong đó, người bị nặng nhất với tỷ lệ thương tật 62\%.

Theo kết luận điều tra, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên xuất phát từ chuyện tranh chấp đất giữa Hồng và ông Thành.

Theo báo Bình Định, cụ thể, sáng cùng ngày xảy ra sự việc, ông Thành thuê xe chở đất đổ phía sau vườn để làm ranh giới giữa nhà ông với đám đất trồng keo của ông Đặng Hồng. Cho rằng ông Thành đổ lấn sang phần đất của mình, ông Hồng đến gặp những người trong gia đình ông Thành để hỏi rõ lý do.

Chiều cùng ngày, Đặng Hồng mang theo một cái rựa dài cán và chở vợ đến nơi gia đình ông Thành đang làm để tiếp tục hỏi chuyện đổ đất. Trong lúc hai bên cãi nhau, Đặng Hồng cầm rựa xông tới bổ vào người anh Nguyễn Văn Hồng (32 tuổi, con ông Thành) nhưng anh Hồng né tránh được. Ông Thành cùng vợ và con xông vào giật lấy rựa. Sau đó, Đặng Hồng đến nhà ông Trần Đình Lập gặp một số cán bộ thôn Vạn Lương báo cáo việc ông Thành lấn đất của ông. Để xác minh tin báo, ông Nguyễn Văn Bé đến hiện trường kiểm tra và xác định ông Thành không lấn đất của ông Hồng.

Đặng Hồng tiếp tục đến nhà ông Lập, gặp Trần Văn Hùng đang ngồi uống bia với một số người khác. Hồng nói vừa bị ông Thành đánh và rủ Hùng giúp đánh lại để trả thù. Những người có mặt tại đây khuyên ông Hồng không nên làm vậy mà phải làm đơn báo cáo chính quyền địa phương để giải quyết nhưng ông ta không nghe.

Lúc này, Trần Văn Cường đi học ở Quy Nhơn về cũng được cha là ông Hùng bảo giúp ông Hồng đi đánh những người trong gia đình ông Thành. Sau khi được cha con ông Hùng đồng ý, Hồng chạy về nhà lấy một cái rựa dài cán và một con dao phay đưa cho Cường rồi đi đến chỗ gia đình ông Thành đang cào đất rồi gây ra vụ việc trên

NINH LAN (Tổng hợp)

[mecloud]JAhW8rm1gt[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cha-dieu-con-di-chem-nguoi-vi-tranh-chap-dat-a115729.html