Chân dung đối tượng chém chết 4 người thân ở Hải Dương


Thứ 2, 04/08/2014 | 01:12


(ĐSPL) - Quý có vóc dáng cao lớn, chiều cao của Quý đo được là 1m 78 cm và nặng 70 kg. Gần 2 năm nay, Quý chỉ ở nhà chơi, bởi gia đình phát hiện Quý có dấu hiệu bệnh lý về trí não.

(ĐSPL) - Quý có vóc dáng cao lớn, chiều cao của Quý đo được là 1m 78 cm và nặng 70 kg. Gần 2 năm nay, Quý chỉ ở nhà chơi, bởi gia đình phát hiện Quý có dấu hiệu bệnh lý về trí não.

Thảm án kinh hoàng nơi xóm nghèo
Vụ thảm sát cả gia đình xảy ra vào tối ngày 2/8 đã cướp đi sinh mạng của 4 người trong một gia đình ở xã Phượng Hoàng (Thanh Hà, Hải Dương) khiến xóm nhỏ ở một làng quê vốn yên bình trở nên đau thương, tang tóc.
An ninh - Hình sự - Chân dung đối tượng chém chết 4 người thân ở Hải Dương
Đối tượng Phạm Duy Quý tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Phạm Duy Quý (SN 1993) đã gây ra hàng loạt cái chết oan nghiệt của 4 người thân ruột thịt, máu mủ của gia đình bao gồm: bố đẻ Phạm Duy Tuấn (SN 1963), mẹ đẻ Nguyễn Thị Thơm (SN 1968), bà nội Nguyễn Thị Lan (SN 1932 ) và người chị họ là Phạm Thị Hằng (SN 1987).
Chia sẻ với PV báo Đời sống và Pháp luật, ông Phạm Duy Tuân (bác họ đối tượng) cho biết: “Tôi biết thằng Quý từ khi nó mới lọt lòng mẹ, hồi bé nó cũng phát triển bình thường như những đứa trẻ cùng trang lứa. Nhưng hơn 2 năm trở lại đây nó nghiện game, chơi tối ngày. Đã nhiều lần gia đình khuyên bảo nhưng chỉ được ít hôm là đâu lại vào đấy. Cũng chính vì ham mê chơi điện tử quá nên đầu óc nó có vấn đề, ngơ ngơ dại dại. Cả gia đình đều biết nó bị thần kinh nhưng bố mẹ nó cứ âm thầm chữa trị ở nhà cho nó, chỉ sợ đưa đi trại hàng xóm lại dị nghị điều tiếng”.
Ông Tuân cho biết thêm: “Hôm xảy ra sự việc, tôi được hàng xóm nhà ông Tuấn (bố đối tượng) báo tin. Khi tôi chạy sang thì một cảnh tượng kinh hoàng trước mặt, ở dưới bếp củi, ông Tuấn nằm bất động trên vũng máu, bà Lan (bà nội đối tượng) nằm liệt ngoài hiên..., tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng tang thương như thế”.
An ninh - Hình sự - Chân dung đối tượng chém chết 4 người thân ở Hải Dương (Hình 2).

Hung khí mà Quý dùng để thảm sát cả gia đình là 1 chiếc dao "cùn" mà gia đình chuyên dùng để chẻ củi.

Nói về hoàn cảnh gia đình của đối tượng Quý, ông Tuân trầm ngâm chia sẻ, gia đình nhà ông Tuấn bà Thơm vốn ăn ở hiền lành, ông Tuấn giữ chức vụ xã đội trưởng. Hai ông bà sinh được 2 người con, 1 trai (tức Quý), 1 gái. Cuộc sống của gia đình ông bà ấy không phải là giàu có gì nhưng cũng không đến nỗi chật vật khó khăn. Hai vợ chồng ông bà Tuấn làm lụng chắt chiu để lo cho hai đứa ăn học đàng hoàng. Sau khi Quý học hết cấp 3 trường huyện, Quý thi đỗ vào một trường cao đẳng nghề nằm trên địa bàn tỉnh Hải Dương nhưng do chơi bời lêu lổng, suốt ngày chui đầu vào chơi game nên chỉ sau năm học đầu tiên tại trường này. Gia đình thấy Quý có biểu hiện về bệnh lý tâm thần nên đã chủ động xin nhà trường cho bảo lưu kết quả học tập của con để về nhà điều trị bệnh. 
Đối tượng có vóc dáng cao lớn, đã nhiều lần uống thuốc tâm thần liều cao
Chia sẻ với PV, một người bạn học cùng lớp với đối tượng Phạm Duy Quý hồi cấp 2, cấp 3 cho biết: "Khi vào cấp 3, Quý cao lớn nhất lớp, các bạn nữ hay để ý đến Quý. Nhưng Quý là người sống khép mình, ít khi chơi đùa cùng tập thể. Những năm học chung với Quý, gần như bọn em không biết game là gì.
An ninh - Hình sự - Chân dung đối tượng chém chết 4 người thân ở Hải Dương (Hình 3).
Cận mặt đối tượng gây ra cái chết cho 4 người thân trong gia đình mình.
Học hết cấp 3, ra trường mỗi đứa theo học một nơi khác nhau. Có lần Quý báo tin là đang học về công nghệ thông tin của 1 trường trên thị trấn Sao Đỏ (Hải Dương), em cũng mừng thay cho Quý. Nhưng không ngờ hôm nay em lại nhận được hung tin thế này, thực sự em rất hoang mang".
Khi nói về bệnh tình tâm thần của Phạm Duy Quý, bà Như Thị Chín - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Phượng Hoàng, người đã trực tiếp hướng dẫn và khuyên gia đình nạn nhân nên cho Quý đi chữa trị tâm thần cho biết: "Cách đây 2 năm, mẹ của Quý có ra trạm y tế xã để nhờ tư vấn về thuốc điều trị tâm thần. Mỗi lần ra, tôi đều khuyên gia đình nên cho Quý đi điều trị tại trại. Nhưng chắc do tâm lý gia đình sợ điều tiếng nên không cho Quý đi. Ai ngờ lại xảy ra cơ sự này."
Chân dung hung thủ chém chết 4 người ở Hải Dương
Bà Như Thị Chín - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Phượng Hoàng đã nhiều lần khuyên gia đình nên đưa đối tượng Quý đi điều trị về bệnh tâm thần.
Trao đổi với PV, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hiện, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45), Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Đối tượng Phạm Duy Quý có bệnh lý về tâm thần cách đây 2 năm.
Đối tượng Quý có vóc dáng cao lớn, chiều cao của Quý đo được sau khi gây ra vụ thảm sát cả gia đình là 1m 78 và nặng 70 kg. Từ khi gia đình phát hiện Quý có dấu hiệu bệnh lý về trí não thì 2 năm nay Quý chỉ ở nhà không đi đâu.
Cũng trao đổi về vấn đề này, Đại tá Vũ Hữu, quyền đội phó Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, CA tỉnh Hải Dương cho biết: Hiện tại chưa có tài liệu gì chứng minh là đối tượng Quý có dấu hiệu tâm thần, cơ quan điều tra sẽ đưa Quý đi giám định. Bước đầu cơ quan điều tra sẽ tạm giữ hình sự đối tượng Quý và sẽ đề xuất khởi tố vụ án.
An ninh - Hình sự - Chân dung đối tượng chém chết 4 người thân ở Hải Dương (Hình 5).

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hiện, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45), CA tỉnh Hải Dương chia sẻ thông tin về vụ việc cho báo chí.

Từ hôm gây ra vụ thảm sát đến nay, khi tiếp xúc với cơ quan công an, đối tượng Quý không hề thấy dấu hiệu bất thường gì về tâm lý như hoảng loạn. Đối tượng trình bày rất rõ về các hành động mình gây ra. Đại úy Vũ Hữu Quyền cho biết thêm.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chan-dung-doi-tuong-chem-chet-4-nguoi-than-o-hai-duong-a44323.html