Chân dung trùm giang hồ khét tiếng Sài Gòn Lâm "sát thủ"


Thứ 7, 02/05/2020 | 07:00


Cùng sự kiện

Ra tù Lâm được giới giang hồ biết đến như một tên máu lạnh, sẵn sàng xử lý bất cứ ai mà hắn cho là trái ý hay ngứa mắt. Từ đó, Võ Thanh Lâm có biệt danh Lâm “sát thủ".

Ra tù Võ Thanh Lâm được giới giang hồ biết đến như một tên máu lạnh, sẵn sàng xử lý bất cứ ai mà hắn cho là trái ý hay ngứa mắt. Từ đó, Võ Thanh Lâm có biệt danh Lâm “sát thủ”.

Phi vụ đập phá nhà hàng

Nhóm giang hồ xông vào đập phá nhà hàng. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 20/4, Đội phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm trên tuyến, địa bàn (đội 4) - Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 15 người để điều tra về tội "gây rối trật tự công cộng" tại trung tâm quận 1, TP.HCM.

Các bị can đều ngụ tại TP.HCM gồm Nguyễn Bá Phước, Hán Hoàng Thùy Trang (cùng 30 tuổi), Võ Thành Hiếu (48 tuổi), Ngô Thiên (Trúc "nẫu", 50 tuổi), Võ Thanh Lâm (Lâm "sát thủ", 48 tuổi), Nguyễn Trung Hậu (Hậu "ba lắc", 29 tuổi), Nguyễn Văn Hiền (Hiền "nhóc", 29 tuổi), Nguyễn Văn Hậu (21 tuổi), Trần Huỳnh Tiến (Mập, 20 tuổi), Nguyễn Minh Nhân (21 tuổi), Nguyễn Minh Nghĩa (22 tuổi), Nguyễn Thanh Nam (24 tuổi), Đinh Ngọc Bạch (24 tuổi), Phan Chí Khang (22 tuổi) và Dương Quốc Minh (Minh "khùng", 22 tuổi).

Theo báo Người lao động, vợ chồng Phước khai nhận mua lại căn nhà số 10 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 từ ông Phạm Văn Hướng. Thời điểm này, ông Hướng đang cho bà Nguyễn Thị Hà Đông (SN 1982, ngụ TP Hà Nội) thuê nên giữa ông Hướng và vợ chồng Phước có làm hợp đồng tiếp tục để bà Đông thuê căn nhà này.

Tuy nhiên, từ tháng 11/2018 đến tháng 1/2019, bà Đông không thanh toán tiền thuê nhà nên vợ chồng Phước đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê (có thông báo gửi cho bà Đông qua đường bưu điện).

Đến tháng 4/2019, vợ chồng Phước gửi đơn đến Văn phòng Thừa phát lại quận 1, đề nghị giải quyết lấy lại căn nhà trên. Sau đó, Văn phòng Thừa phát lại đã làm thủ tục lấy lại căn nhà cho vợ chồng Phước.

Sau khi làm thủ tục lấy lại nhà, giữa năm 2019, vợ chồng Phước ký hợp đồng cho bà Diễm Trang thuê lại với giá 105 triệu đồng/tháng để kinh doanh karaoke với thời hạn 5 năm. Bà Trang đã cho thợ tiến hành sửa chữa để kinh doanh.

Một tháng sau, bà Đông cùng một số người đến đuổi nhóm thợ sửa chữa ra khỏi nhà rồi dọn vào ở. Từ đó, giữa bà Đông và vợ chồng Phước xảy ra mâu thuẫn.

Vợ chồng Phước cùng cha ruột ra Vũng Tàu gặp 1 người bà con xa tên là T. và được T. hứa giúp vợ chồng Phước lấy lại căn nhà. Sau đó, các đối tượng móc nối với nhóm Trúc "nẫu", Lâm "sát thủ" và Hiếu "Năm trị" đi đòi nhà cho vợ chồng Phước.

Được sự phân công, khoảng 18h ngày 7/8/2019, nhiều thanh niên đeo khẩu trang xông vào nhà số 10 Nguyễn Công Trứ (quận 1) đập phá đồ đạc rồi tẩu thoát. Vào tối 8/8/2019, các trinh sát đã bắt giữ vợ chồng Phước tại sân bay Tân Sơn Nhất ngay trước lúc làm thủ tục sang Hàn Quốc du lịch, sau đó lần lượt bắt giữ các đối tượng còn lại.

Lâm “sát thủ” - Ảnh: TNO

Chân dung trùm giang hồ

Theo An ninh thế giới, Lâm “sát thủ” tên thật là Võ Thanh Lâm. Ngày 26/2/1990, Lâm đã bị xử phạt hành chính về hành vi “Xuất cảnh trái phép”.

Ngày 20/9/1990, Lâm lại bị xử phạt hành chính về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Đến năm 1994 Lâm bị Công an TP HCM bắt về hành vi đồng phạm giết người.

Ra tù Lâm được giới giang hồ biết đến như một tên máu lạnh, sẵn sàng xử lý bất cứ ai mà hắn cho là trái ý hay ngứa mắt. Từ đó, hắn có biệt danh Lâm “sát thủ”, kết thân với Tài “Ba đô” và Hạnh “nhí” (hai tay đệ tử Năm Cam khá nổi tiếng cuối thập niên 1990).

Cả 3 tên liên thủ làm mưa làm gió, bảo kê các dịch vụ xe taxi, xe ôm, nhà hàng, vũ trường, quán bar và chăn dắt gái ở khu vực quận 1. Một lần, Tài “Ba đô” kéo đàn em tới vũ trường Phi Thuyền ở quận 1 chơi và va chạm với Dương Ngọc Lan, vợ Bình “kiểm” (lúc này đang thụ án tại trại giam Huy Khiêm, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận). Tài giở trò sàm sỡ, bị Lan chửi nên tát Lan một cái.

Bình “kiểm” đang đi cải tạo, Lan phải điện thoại cho đám đàn em của Bình “kiểm”. Lập tức, Hậu “lé”, Thanh “xà bông” và hơn chục tên tiểu yêu kéo tới nói chuyện phải quấy với Tài. Tài “ba đô” gọi lũ đàn em gồm hơn hai chục tên, trong đó có Lâm “sát thủ” rượt lũ đàn em của Bình “kiểm”. Hôm sau, Hậu “lé” lên Trung tâm giáo dục Huy Khiêm báo cho “đại ca” Bình biết việc bị đánh.

Đen cho Tài “Ba đô”, một tháng sau, hắn và Lâm “sát thủ” cũng bị nhập Trung tâm giáo dục Huy Khiêm. Ngay chiều hôm đó, đàn em của Bình “kiểm” tặng Tài “Ba đô” cả một hòn gạch vào giữa mặt, làm y nát hết sống mũi. Lâm “sát thủ” cũng vạ lây.

Ra tù, Lâm “sát thủ” vẫn quay lại con đường cũ và có phần manh động hơn, chuyên hoạt động đòi nợ thuê, bảo kê, đâm thuê chém mướn. Địa bàn hoạt động chính của đối tượng này là ở khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố là quận 2, 9 và Thủ Đức.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chan-dung-trum-giang-ho-khet-tieng-sai-gon-lam-sat-thu-a321522.html