Chém giết vợ con rồi treo cổ tự vẫn vì nghi vợ ngoại tình


Thứ 5, 10/07/2014 | 10:42


Trong lúc cãi nhau với vợ là chị Hứa Thị Bình (SN 1987), Thơ không làm chủ được bản thân đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu vợ.

19h ngày 7/7, tại nhà Dương Văn Thơ, SN 1982, ở thôn xã Thiện Kỵ, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, xảy ra vụ thảm án kinh hoàng làm 3 người chết.

Trong lúc cãi nhau với vợ là chị Hứa Thị Bình (SN 1987), Thơ không làm chủ được bản thân đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu vợ.  Sau đó, người chồng tàn bạo này này tiếp tục dùng gậy đập vào đầu và dùng dao chém con trai là cháu Dương Minh Trí (SN 2010), khiến cháu Trí tử vong tại chỗ. Chị Bình được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong do vết thương quá nặng. Giết chết vợ con xong, đối tượng gây án đã ra vườn cây sau nhà treo cổ tự vẫn

An ninh - Hình sự - Chém giết vợ con rồi treo cổ tự vẫn vì nghi vợ ngoại tình
Hiện trường vụ thảm án
An ninh - Hình sự - Chém giết vợ con rồi treo cổ tự vẫn vì nghi vợ ngoại tình (Hình 2).
Hung khí gây án
An ninh - Hình sự - Chém giết vợ con rồi treo cổ tự vẫn vì nghi vợ ngoại tình (Hình 3).
Đường vào nhà Thơ
An ninh - Hình sự - Chém giết vợ con rồi treo cổ tự vẫn vì nghi vợ ngoại tình (Hình 4).
Gia đình lo hậu sự cho 3 nạn nhân xấu số
 
Năm 2009, Thơ và chị Bình tổ chức hôn lễ và đễn năm 2010, cháu Trí ra đời trong niềm vui của cả dòng họ. Hạnh phúc của gia đình này bị lung lay từ khi Thơ nghi vợ ngoại tình. Đã nhiều lần Thơ đánh vợ và cuối cùng bi kịch xảy ra khiến cả 3 người chết thảm.

(* Tên các nhân vật đã được thay đổi)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chem-giet-vo-con-roi-treo-co-tu-van-vi-nghi-vo-ngoai-tinh-a40507.html