"Chồng hờ" chém vợ và mẹ vợ vì bị đuổi ra khỏi nhà


Thứ 4, 18/11/2015 | 12:30


(ĐSPL) - Bị "vợ hờ" đuổi ra khỏi nhà sau một thời gian chung sống, Vinh liền dùng dao chém nhiều nhát vào người mà mình từng “đầu ấp tay gối”.

(ĐSPL) - Bị "vợ hờ" đuổi ra khỏi nhà sau một thời gian chung sống, Vinh liền dùng dao chém nhiều nhát vào người mà mình từng “đầu ấp tay gối”.

Theo tin từ báo Dân trí, ngày 18/11, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Văn Vinh (47 tuổi, quê Long An) và tuyên giảm án từ 12 năm xuống 11 năm tù về tội “Giết người”.

Bị cáo Vinh tại phiên xử - Ảnh: Dân trí

Trước đó, báo Công an nhân dân có thông tin, theo bản án sơ thẩm, Phạm Văn Vinh và chị T.T.K.Q (43 tuổi) chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2006 nhưng không đăng ký kết hôn.

Đến tháng 7/2012, cả hai phát sinh mâu thuẫn thường xuyên gây gổ với nhau. Chị Q yêu cầu Vinh đi ra khỏi nhà nhưng Vinh không đi, vì vậy, chị Q đưa hết vật dụng cá nhân và quần áo của Vinh mang ra để ngoài sân.

Trưa ngày 22/8/2014, Vinh đến nhà chị Q ở ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa (Long An) tìm vợ. Tại đây, sau khi cãi nhau với chị Q, Vinh đã dùng dao chém nạn nhân tới tấp.

Nghe con kêu cứu, bà T.T.N (mẹ chị Q) chạy vào can ngăn cũng bị Vinh chém trúng. Sau khi gây án, Vinh dùng dây điện thắt cổ tự tử nhưng được người dân xung quanh phát hiện kịp thời nên cứu sống.

Theo kết quả giám định, chị Q bị thương tích 22\% và bà N thương tích 11\%.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

[mecloud]DTX68GtUsv[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chong-ho-chem-vo-va-me-vo-vi-bi-duoi-ra-khoi-nha-a120206.html