Chưa đủ chứng cứ kết tội 14 bị cáo lưu hành tiền giả


Thứ 5, 17/09/2015 | 01:00


(ĐSPL) - Qua phần xét hỏi, tòa tuyên bố hoãn xử, trả hồ sơ để điều tra bổ sung do xét thấy có nhiều yếu tố chưa rõ, chưa đủ chứng cứ để kết tội các bị cáo.

(ĐSPL) - Qua phần xét hỏi, tòa tuyên bố hoãn xử, trả hồ sơ để điều tra bổ sung do xét thấy có nhiều yếu tố chưa rõ, chưa đủ chứng cứ để kết tội các bị cáo. Mặt khác, hiện vẫn còn một số người liên quan đến vụ án bỏ trốn trong khi lời khai những người này là cần thiết để làm rõ hành vi của các bị cáo…

Tin tức báo Dân trí đăng tải, trong hai ngày 15 và 16/9, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm 14 bị cáo về tội “Lưu hành tiền giả” gần nửa tỉ đồng xuyên Việt. Trong phiên xử đầu giờ chiều ngày 16/9, Cơ quan thi hành tố tụng lại bất ngờ cho hoãn phiên tòa để… củng cố thêm hồ sơ.

Các bị cáo tại phiên xét xử ngày 16/9.

14 bị cáo gồm: Lê Minh Tuấn, SN 1970; Lê Thị Minh Hoa SN 1974 cùng ngụ Hà Nội; Nguyễn Quốc Hùng SN 1971; Nguyễn Thành Thái SN 1982; Huỳnh Quốc Trung SN 1984; Trần Thị Kim Loan SN 1976; Lê Thúy Hằng SN 1964; Nguyễn Văn Lập SN 1970; Lê Thị Hoàng Oanh SN 1976 - tất cả ngụ Đồng Nai; Huỳnh Hữu Tâm SN 1990, ngụ Kiên Giang; Lý Tùng Lâm SN 1986, ngụ Hậu Giang; Trần Minh Hợi SN 1990, ngụ Vũng Tàu; Huỳnh Thanh Quang SN 1974, ngụ TP HCM. 14 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “lưu hành tiền giả” tại các tỉnh An Giang, TP HCM và Hà Nội…

Đa số các bị cáo bị VKS tỉnh An Giang truy tố về tội lưu hành tiền giả. Trong 14 bị cáo có gần phân nửa từng có tiền án, tiền sự. Theo một cán bộ của TAND tỉnh An Giang, đây là vụ án lưu hành tiền giả có số bị cáo nhiều nhất được đưa ra xét xử từ trước đến nay tại tòa này.

Báo Pháp luật Tp. Hồ Chí Minh thông tin, theo cáo trạng, năm 2006, khi đang còn chấp hành án tại trại giam Tống Lê Chân, Lê Thị Minh Hoa quen biết với Lê Thị Hoàng Oanh. Năm 2007, sau khi ra tù, Hoa gặp lại Oanh tại khu vực chợ Hòa Bình (quận 5, TP.HCM) và đưa cho Oanh ba tờ tiền giả để mang đi tiêu thụ. Oanh tiêu thụ được một tờ tiền giả mệnh giá 100.000 đồng, còn lại hai tờ tiền giả Oanh đưa cho Trần Thị Kim Loan để Loan mang đi tiêu thụ. Sau khi tiêu thụ trót lọt số tiền giả nói trên, ba tháng sau Oanh, Hoa đã lôi kéo nhiều người khác tham gia...

Tại cơ quan điều tra, những người bị bắt khai nhận hằng ngày họ mang tiền giả đi mua hàng hóa nhỏ lẻ để được người bán trả lại tiền thật. Với thủ đoạn này, nhóm đã lưu hành trót lọt trên 466 triệu đồng tiền giả.

Theo nhận định của cơ quan tố tụng, đây là băng nhóm tội phạm có tổ chức, các bị cáo đều là những tay chuyên nghiệp, có kinh nghiệm đối phó cơ quan điều tra. Sau khi gây án, một số đối tượng trong nhóm này đã bỏ trốn khắp nơi.

Trong phiên xét xử chiều 16/9, qua phần xét hỏi, tòa tuyên bố hoãn xử, trả hồ sơ để điều tra bổ sung do xét thấy có nhiều yếu tố chưa rõ, chưa đủ chứng cứ để kết tội các bị cáo. Mặt khác, hiện vẫn còn một số người liên quan đến vụ án bỏ trốn trong khi lời khai những người này là cần thiết để làm rõ hành vi của các bị cáo…

PV (Tổng hợp)

[mecloud]fYHJZYkOki[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chua-du-chung-cu-ket-toi-14-bi-cao-luu-hanh-tien-gia-a110908.html