"Con nghiện" de dọa, kề dao vào cổ tài xế taxi để cướp tài sản


Thứ 2, 17/04/2017 | 09:20


Cùng sự kiện

Để có tiền mua ma túy, Tiến đã lên kế hoạch thuê taxi rồi đe dọa, dùng dao khống chế để cướp tài sản của tài xế taxi.

Để có tiền mua ma túy, Tiến đã lên kế hoạch thuê taxi rồi đe dọa, dùng dao khống chế để cướp tài sản của tài xế taxi.

Báo Infonet đưa tin, ngày 17/4 thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Triệu Sơn vừa điều tra, làm rõ và bắt tạm giam đối tượng Trần Như Tiến (SN 1991, trú xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Đối tượng Trần Như Tiến tại cơ quan điều tra - Ảnh: báo Infonet

Theo tin tức đăng tải trên báo Công Lý, Tiến là đối tượng bị nghiện ma túy, do không có tiền mua heroin sử dụng nên tối 2/4 Tiến mang theo dao và gọi một chiếc xe taxi Mai Linh do anh Chu Đình Bình điều khiển, chở từ TP.Thanh Hóa về xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn.

Khi đến khu vực giáp ranh giữa huyện Triệu Sơn và huyện Thiệu Hóa, Tiến đã rút dao khống chế, dí vào cổ tài xế và đe dọa nếu không đưa tài sản sẽ đâm chết. Quá bất ngờ và vô cùng sợ hãi, anh Bình buộc phải làm theo yêu cầu. Tiến đã cướp tiền và điện thoại di động của anh Bình rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến 17h ngày 3/4/2017, Công an huyện Triệu Sơn đã xác định được đối trượng gây án là Trần Như Tiến. Tuy nhiên, sau khi gây án, Tiến đã trốn khỏi địa phương.

Công an huyện Triệu Sơn ngay sau đó đã phát hiện, bắt giữ Tiến tại siêu thị BigC, TP. Thanh Hóa khi y đang chuẩn bị lên xe khách trốn vào các tỉnh phía Nam.

Điều 133. Tội cướp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/con-nghien-de-doa-ke-dao-vao-co-tai-xe-taxi-de-cuop-tai-san-a187510.html