CSGT Hà Tĩnh truy đuổi hàng chục km, bắt xe đầu kéo chở cây "quái thú"


Thứ 6, 07/05/2021 | 08:24


Cùng sự kiện

Cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe vi phạm các lỗi như: quá chiều dài, quá chiều cao, quá tải cầu đường, không che chắn đủ an toàn khi lưu thông...

Cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe vi phạm các lỗi như: Quá chiều dài, quá chiều cao, quá tải cầu đường, không che chắn đủ an toàn khi lưu thông...

Chiếc xe đầu kéo chở cây "khủng" bị lực lượng CSGT Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ - Ảnh: Báo Giao thông

Sáng 7/5, trao đổi trên Dân trí, Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh, Đội trưởng Đội CSGT phía Nam thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa xử phạt chủ phương tiện và tài xế điều khiển xe đầu kéo chở cây khủng trên QL1A.

Trước đó, khoảng 0h15 ngày 7/5, Đội CSGT phía Nam nhận được tin báo về một chiếc xe kéo theo rơ - moóc mang BKS 73R004.31 chở cây khủng trên QL1A (đoạn qua huyện Kỳ Anh).

Sau khi kiểm tra thông tin, Tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT phía Nam Hà Tĩnh đã truy tìm chiếc xe chở cây "quái thú".

Truy đuổi hàng chục km, đến gần 1h cùng ngày, tổ tuần tra đã phát hiện chiếc xe tại khu vực cầu Già, xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Lực lượng CSGT ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế dừng phương tiện.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe vi phạm các lỗi như: Quá chiều dài, quá chiều cao, quá tải cầu đường, không che chắn đủ an toàn khi lưu thông...

Báo Giao thông thông tin thêm, tổ tuần tra kiểm soát đã lập biên bản không thực hiện đúng quy định được ghi trong giấy phép vận chuyển, với số tiền xử phạt 5 triệu đồng.

Đồng thời yêu cầu chủ phương tiện phải cắt bỏ phần vượt quá, chấp hành đúng kích thước chiều dài, chiều cao của hàng được ghi trong giấy phép vận chuyển trước khi lưu thông trở lại trên đường.

Được biết, chiếc xe chở cây "quái thú" nói trên thuộc Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn, có trụ sở tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, vào năm 2018, công ty này cũng đã bị cơ quan chức năng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước phạt nặng khi vận chuyển hàng loạt cây quái thú khác từ Tây Nguyên ra miền Bắc.

Liên quan tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, theo thông tin được đăng tải trên báo Hà Tĩnh, Đại úy Bùi Quốc Hiếu – Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát 1/8 Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh - cho hay: Lúc 9h50 ngày 6/5, khi tổ công tác của đơn vị làm nhiệm vụ tại Km 37+500 QL 8A thuộc địa phận xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn thì phát hiện xe tải mang BKS 37C-109.05 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.


Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện xe tải đang chở 49 thùng carton, bên ngoài ghi “khẩu trang y tế 4 lớp”. Kiểm đếm ban đầu cho thấy, bên trong mỗi thùng chứa 2.500 khẩu trang y tế. Tổng số lượng khẩu trang trong 49 thùng là 122.500 chiếc.

Quá trình làm việc, tài xế xe tải Trần Mạnh Hoài (SN 1974, trú xã Nam Cường, huyện Nam Đàn, Nghệ An) không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số khẩu trang y tế. Tài xế này khai nhận được thuê chở số hàng từ thị trấn Tây Sơn (huyện Hương Sơn) về TP Vinh (Nghệ An).

Tổ công tác của Đội tuần tra kiểm soát 1/8 Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đã tiến hành lập biên bản, bàn giao vụ việc cho Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Hương Sơn tiếp tục xác minh làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/csgt-ha-tinh-truy-duoi-hang-chuc-km-bat-xe-dau-keo-cho-cay-quai-thu-a364921.html