Bắt hai kẻ chém người vì tình


Thứ 4, 01/07/2015 | 14:00


(ĐSPL) - Chiều ngày 30/6 công an Q.Thủ Đức đã bắt giữ 2 tên tội phạm là Nguyễn Tiến Thuận và Bùi Văn Hiến là có hành vi chém người vì tình.

(ĐSPL)- Chiều ngày 30/6 công an Q.Thủ Đức đã bắt giữ 2 tên tội phạm là Nguyễn Tiến Thuận và Bùi Văn Hiến (23 tuổi, cùng ngụ P.Tam Phú, Q.Thủ Đức) từng làm dân quân tại phường đã có hành vi chém người vì tình gây mất trật tự trị an.

Lúc 22 giờ ngày 29/6, Công an P.Tam Phú nhận tin báo của anh Đặng Minh Quốc với nội dung cả gia đình đang ngồi chơi trước nhà số 34 đường số 9 KP.4, P.Tam Phú thì bị 8 người đi trên 4 xe máy lao tới chém khiến ông Nguyễn Huy H (50 tuổi) và Nguyễn Huy H. (38 tuổi) trọng thương.

Một trong 2 nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viên.

Ngay lập tức, Công an phường đã có mặt tại hiện trường để giải quyết. Thấy công an tới, nhóm côn đồ bỏ chạy để lại một xe máy. Công an phường nhanh chóng cùng người nhà đưa 2 ông đến bệnh viện.

Được biết 2 người bị thương là anh em ruột. Người anh bị đứt gân duỗi tay phải, được chuyển lên phòng mổ để điều trị. Còn người em bị vết chém ở hông trái.

Theo lời khai của các nhân chứng có mặt tại hiện trường, Công an P.Tam Phú phối hợp Công an Q.Thủ Đức bắt được Hiến và Thuận ngay trong đêm.

Tại cơ quan công an, Hiến và Thuận thừa nhận cầm đầu băng nhóm côn đồ trên.

Công an đã thu giữ 5 mã tấu là hung khí mà nhóm Hiến và Thuận dùng để gây án. Bên cạnh đó, công an xác đinh những người liên quan gồm: Lê Đức Toàn (21 tuổi), Nguyễn Anh Thư (21 tuổi), Sơn, Liền, Trọng Em, và một người khác chưa rõ lai lịch. Hiện những nghi phạm này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện trường vụ chém người

Theo điều tra ban đầu, Hiến đem lòng yêu con gái út của ông Nguyễn Huy H (50 tuổi, ngụ phường Tam Phú) nhưng không được đáp lại vì chị Đ. (18 tuổi, con ông H) đã có người yêu là anh Q. (21 tuổi).

Cay cú vì tình cảm không được đáp lại, Hiến đã cùng Thuận nhiều lần gây sự với anh Q. cũng như nhắn tin đe doạ “xử” người thanh niên này. Đầu tháng 6 vừa qua, biết anh Q. đang ở nhà chị Đ., cả 2 đã đem mã tấu đến “nói chuyện” nhưng được ông H cùng người em trai là ông Nguyễn Huy H. (38 tuổi, ngụ sát nhà ông H) can ngăn, báo công an. Sau đó, công an phường Tam Phú đã làm việc và yêu cầu Thuận, Hiến làm cam kết không tái phạm.

Tối qua (29/6), 2 anh em ông H sau khi dự tiệc sinh nhật người cháu tại một nhà hàng ở địa phương đã về nhà trước. Khi ông H vừa mở cửa, dắt xe vào nhà thì Hiến, Thuận cùng hàng chục đối tượng khác đi trên nhiều xe máy ào đến. Chúng cầm mã tấu tự chế, dao… vung chém loạn xạ vào ông H khiến ông đưa tay ra đỡ và bị trọng thương. Nạn nhân chạy vào nhà kéo cửa lại thì nhóm đối tượng điên tiết đập phá cửa nhà.

Lúc này, ông H. thấy anh bị chém đã lao vào định can ngăn thì bị chém ngang hông, máu tuôn xối xả. Người dân địa phương truy hô, dùng gậy gộc tấn công nên cả bọn bỏ lại một xe máy tháo chạy khỏi hiện trường.

Hai anh em ông H được đưa vào bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng ông H bị đứt gân tay phải, ông H. bị vết thương phần mềm bên hông phải.

Ngay trong đêm, công an quận Thủ Đức kết hợp cùng công an phường Tam Phú đã bắt giữ Thuận, Hiến và một số nghi can cùng tang vật là 5 cây mã tấu tự chế. Đồng thời công an đang khẩn trương truy bắt các đối tượng tham gia vụ truy sát người kinh hoàng nói trên để xử lý.

Đức An (Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-hai-ke-chem-nguoi-vi-tinh-a100386.html