Chủ quán massage canh chừng cho nhân viên bán dâm


Thứ 5, 30/06/2016 | 10:12


(ĐSPL) - Dung đã chấp thuận cho nhân viên bán dâm ở đây với giá 200.000 - 300.000 đồng, trong đó Dung được hưởng một nửa

(ĐSPL) - Dung đã chấp thuận cho nhân viên bán dâm ở đây với giá 200.000 - 300.000 đồng, trong đó Dung được hưởng một nửa.

Tin tức đăng tải trên báo Vnexpress, ngày 30/6, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt về hành vi chứa mại dâm của Vũ Thị Dung (34 tuổi), chủ quán massage tại quận Hai Bà Trưng.

Bị cáo Dung tại tòa (Ảnh: Tri thức trực tuyến)

Theo bản án sơ thẩm, do không đáp ứng đầy đủ điều kiện nên tháng 8/2015, quán của Dung bị Công an phường Vĩnh Hưng lập biên bản đình chỉ hoạt động. Tuy nhiên, Dung phớt lờ và khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ được phục vụ tại chỗ.

Theo báo Tri thức trực tuyến, mỗi lần khách đi "vui vẻ" phải trả 200.000 - 300.000 đồng. Số tiền này, Dung được hưởng một nửa.

Đến thời điểm bị bắt, bà chủ cơ sở đã cho nhân viên bán dâm được chục ngày, thu bất chính khoảng 10 triệu đồng. Trong phiên xử cuối tháng 4, TAND quận Hoàng Mai tuyên Dung 28 tháng tù.Tại phiên xét xử phúc thẩm, bị cáo này phải lĩnh 22 tháng tù (giảm 6 tháng so bản án sơ thẩm).

NINH LAN (Tổng hợp)
Nguồn nguoiduatin

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chu-quan-massage-canh-chung-cho-nhan-vien-ban-dam-a137533.html