Điều tra vụ 4 mẹ con thương vong trong căn nhà khóa trái cửa, mùi xăng nồng nặc


Thứ 3, 28/07/2020 | 11:35


Cùng sự kiện

Lực lượng công an đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ 4 mẹ con thương vong trong căn nhà cháy khóa trái cửa, xung quanh nồng nặc mùi xăng vừa xảy ra trên địa bàn.

Lực lượng công an đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ 4 mẹ con thương vong trong căn nhà cháy khóa trái cửa, xung quanh nồng nặc mùi xăng vừa xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 ngày 28/7, người dân phát hiện ngọn lửa phát ra từ nhà chị Lê Thị Hiên (SN 1993, trú thôn 1, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cùng mùi xăng nồng nặc. Thời điểm này, 4 mẹ con chị Hiên đều đang ở trong nhà.

An ninh - Hình sự - Điều tra vụ 4 mẹ con thương vong trong căn nhà khóa trái cửa, mùi xăng nồng nặc


Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Người Đưa Tin Pháp luật 

Người dân đã nhanh chóng dập lửa, cứu người. Tuy nhiên, cháu bé 6 tuổi đã tử vong còn chị Hiên và 2 đứa con còn lại (1 cháu 3 tuổi, 1 cháu 5 tuổi) bị bỏng nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Cán bộ địa phương cho biết, người mẹ tẩm xăng đốt mình cùng ba người con nhằm mục đích tự sát.

“Lúc chúng tôi đến, nhà này khóa trái cửa, công an phải cạy cửa, chở đi cấp cứu. Người mẹ này mua xăng rồi đốt để tự sát. Một người con đã chết, 3 người còn lại bị bỏng nặng, nguy kịch”, vị này nói.

Cũng theo tiết lộ từ vị cán bộ trên, do mâu thuẫn gia đình nên người mẹ đã tẩm xăng tự thiêu mình và ba con.

Trước khi xảy ra sự việc, chị Hiên lên Facebook cá nhân đăng ảnh 4 mẹ con, rồi viết nội dung: “Bốn mẹ con tôi có thể là màu hồng, nhưng cũng có thể là màu đen tối”, sau đó thay hình đại diện màu đen.

Thông tin được biết, chồng chị Hiên đang làm việc ở nước ngoài.

Liên quan đến sự việc, chiều 28/7, bác sĩ Bác sĩ Hoàng Song Hào, Trưởng phòng Quản lý Chất lượng bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, 2 cháu bé còn lại trong vụ cháy vào trưa nay hiện đang được các bác sĩ tiên lượng xấu.

Theo đó, vào khoảng 15h cùng ngày bệnh viện tiếp nhận chị Hiên cùng 2 con nhỏ gồm 1 trai và 1 gái trong tình trạng cơ thể bỏng nặng.

Nhận định từ các bác sĩ, 2 cháu bé bỏng 95%, tiên lượng khó quá khỏi. Riêng chị Hiên cũng được xác định bỏng trên 80%.

Hiện, các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đang tích cực cấp cứu cho 3 mẹ con chị Hiên.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan điều tra tập trung làm rõ.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-vu-4-me-con-thuong-vong-trong-can-nha-khoa-trai-cua-mui-xang-nong-nac-a332491.html