Đình chỉ điều tra bị can từng nhảy lầu chết tại trụ sở TAND Bình Phước


Thứ 7, 05/12/2020 | 03:42


Cùng sự kiện

Liên quan đến vụ việc đình chỉ điều tra bị can từng nhảy lầu chết tại trụ sở tòa ở Bình Phước, Viện trưởng Viện KSND TP. Đồng Xoài vừa lên tiếng.

Liên quan đến vụ việc đình chỉ điều tra bị can từng nhảy lầu chết tại trụ sở TAND ở Bình Phước, Viện trưởng Viện KSND TP. Đồng Xoài cho biết, sau khi điều tra làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến vụ án nên cơ quan điều tra mới ra quyết định đình chỉ.

Báo Thanh Niên đưa tin, theo quyết định đình chỉ điều tra bị can số 03 của Cơ quan CSĐT, Công an TP.Đồng Xoài do Thượng tá Vũ Văn Hải ký ngày 2/12/2020, sau khi tiến hành điều tra thấy ông Lương Hữu Phước, là người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, đã chết.

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 230 và khoản 7, Điều 157, Bộ luật Tố tụng hình sự quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can Lương Hữu Phước đã bị khởi tố bị can về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 2, Điều 202, Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Niên

Liên quan đến vụ việc, trả lời báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Công Vang- Viện trưởng Viện KSND TP. Đồng Xoài cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Xoài đã điều tra lại vụ án tai nạn giao thông liên quan ông Lương Hữu Phước.

Theo ông Vang, quá trình điều tra lại, cơ quan điều tra đã làm rõ những vấn đề mà quyết định giám đốc thẩm của TAND cấp cao tại TP.HCM đặt ra. Từ đó Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Xoài cho rằng có đủ căn cứ xác định ông Lương Hữu Phước phạm tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, do ông Phước đã chết nên Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Xoài đình chỉ điều tra bị can đối với ông Phước. Đồng thời khi điều tra lại, cơ quan điều tra xác định vụ án chỉ có một bị can là ông Phước, không có vấn đề bỏ lọt tội phạm và không truy cứu trách nhiệm hình sự với Lâm Tươi.

Ông Vang cho rằng, các nội dung này đều có trong hồ sơ vụ án. Còn quyết định đình chỉ điều tra bị can, đình chỉ vụ án chỉ nêu lý do đình chỉ là "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết".

Về việc cơ quan điều tra không đình chỉ điều tra bị can đối với ông Phước sớm hơn, ông Vang cho rằng bởi còn nhiều vấn đề liên quan chưa được làm rõ. Tuy nhiên, sau khi làm rõ các nội dung này, có đủ căn cứ xác định thì cơ quan điều tra mới ra quyết định đình chỉ.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 11h ngày 15/11/2017, ông Phước uống rượu ở nhà ông Phạm Văn Tuấn (ngụ phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài- nay là TP. Đồng Xoài) rồi đi về nhà.

13h cùng ngày, ông Trần Hữu Quý gọi điện thoại cho ông Phước quay lại nhà ông Tuấn lấy dép rồi đi hát karaoke. Tuy nhiên, trên đường đi hát, phát hiện ông Quý không đội mũ bảo hiểm, nên ông Phước đã chở ông Quý về nhà lấy mũ bảo hiểm.

Trên đường đi, xe máy do ông Phước điều khiển va chạm với xe máy do ông Lâm Tươi điều khiển. Vụ tai nạn khiến ông Quý tử vong.

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Phước bị phạt 3 năm tù. Tuy nhiên sau đó bản án trên bị cấp phúc thẩm TAND Bình Phước tuyên hủy điều tra lại.

Tại phiên xét xử sơ thẩm lần 2, ông Phước tiếp tục bị tuyên án 3 năm tù. Sau đó, ông Phước kháng cáo, kêu oan.

Đến ngày 26/5, TAND tỉnh Bình Phước tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án. Sau 3 ngày nghị án, sáng 29.5, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” đối với ông Phước.

Sau phiên tòa, ông Phước đã uống thuốc trừ sâu rồi nhảy lầu tự tử.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dinh-chi-dieu-tra-bi-can-tung-nhay-lau-chet-tai-tru-so-tand-binh-phuoc-a348348.html