Dùng súng chống lại công an khi bị yêu cầu kiểm tra hành chính


Thứ 4, 09/11/2016 | 01:47


(ĐSPL) - Trong khi các trinh sát tiến hành kiểm tra hành chính thì đối tượng liền rút trong người ra 1 khẩu súng, chống trả lại.

(ĐSPL) - Trong khi các trinh sát tiến hành kiểm tra hành chính thì đối tượng liền rút trong người ra 1 khẩu súng, chống trả lại. Tuy nhiên đã bị các trinh sát khống chế, bắt giữ.

Thông tin trên báo Công an Nhân dân, Vào 0h15’ ngày 8-11, quần chúng nhân dân cung cấp thông tin cho cơ quan Công an về việc có 1 đối tượng nam giới “lởn vởn” tại cửa số nhà 12A2-lô 8A Lê Hồng Phong, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng và tang vật.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng trinh sát Đội 9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an thành phố, phối hợp với Công an phường Đằng Giang triển khai xuống địa bàn.

Trong khi các trinh sát tiến hành kiểm tra hành chính đối tượng này thì đối tượng liền rút trong người ra 1 khẩu súng, chống trả lại. Tuy nhiên đã bị các trinh sát khống chế, bắt giữ.

Qua kiểm tra trên người đối tượng thu giữ 1 khẩu súng tự chế, dạng súng COL trong có 04 viên đạn, 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, 1 xe máy YAMAHA EXCITER – BKS: 34B2-812.36.

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai là Phùng Hoài Ngọc – 49 tuổi, ĐKTT 10A4 tập thể Vườn Chay, phường Bắc Sơn, quận Kiến An. Hiện ở tại 92, An Khê, phường Cát Bi, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Khám xét khẩn cấp ơi ở của Phùng Hoài Ngọc, cơ quan Công an thu giữ thêm 2 khẩu súng dạng bắn đạn hoa cải, cùng 76 viên đạn các loại, 11 gói nilon chứa chất bột trắng, Ngọc khai đây là ma túy tổng hợp. 3 khẩu súng được cơ quan Công an giám định là súng quân dụng. Tất cả số vũ khí, đạn và ma túy, Phùng Hoài Ngọc khai nhận là của y mua và tàng trữ.

Trước đó, báo VOV đăng tải, ngày 10/8, cơ quan điều tra Công an huyện Con Cuông, Nghệ An, cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi vận  chuyển trái  phép chất ma túy, sử dụng vũ khí nóng chống trả lực lượng chức năng.

Theo đó vào khoảng 22h30 ngày 4/8, trên quốc lộ 48C, lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy mang BKS 37B1 – 965.15 chở phía sau một người phụ nữ có biểu hiện nghi vấn. Khi tổ công tác tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính thì đối tượng này hoảng hốt bỏ chạy.

Lúc này, tổ công tác Công an huyện Con Cuông lập tức truy đuổi thì bị đối tượng dùng súng chống trả. Tuy nhiên sau đó, đối tượng này nhanh chóng bị tổ công tác khống chế tóm gọn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 37,025g heroin; 0,9g ma túy tổng hợ dạng đá, 1 khẩu súng tự chế và 9 viên đạn.

Bức đầu tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận tên là Vi Văn Viện (SN 1975, trú tại xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) và Cụt Thị Thùy Ngân (SN 1991, trú tại xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An).

Vi Văn Viện là đối tượng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy; đối tượng cũng là một con nghiện rất nặng.

Tội chống người thi hành công vụ

1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc  họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ  sáu tháng  đến  ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy  năm :

a)  Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Xúi giục, lôi kéo, kích động  người khác phạm tội;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.”

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

Xuân Tùng (Tổng hợp)

Xem thêm Video:
[mecloud]uGlZzzkqaK[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dung-sung-chong-lai-cong-an-khi-bi-yeu-cau-kiem-tra-hanh-chinh-a169685.html