Giả danh công an, chặn đường cưỡng đoạt xe máy và điện thoại


Thứ 2, 31/10/2016 | 07:46


(ĐSPL) - Tài xế xe ôm bị một đối tượng tự xưng là công an và kiểm tra rồi lấy đi chiếc xe máy Honda Blade cùng chiếc điện thoại di động.

(ĐSPL) - Tài xế xe ôm bị một đối tượng tự xưng là công an và kiểm tra rồi lấy đi chiếc xe máy Honda Blade cùng chiếc điện thoại di động.

Tin tức đăng tải trên báo Công an nhân dân cho hay, ngày 16/4, Cơ quan tố tụng quận Hoàn Kiếm cho biết, Viện KSND quận này đã phê chuẩn lệnh bắt giữ đối với bị can Hồ Sỹ Tuấn (33 tuổi, trú tại Xuân Châu, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Trước đó, anh Phạm Anh Hào, tạm trú ở phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội làm nghề xe ôm đã đến Công an phường Trần Hưng Đạo trình báo bị một đối tượng nam tự xưng là công an và kiểm tra anh đang đón khách tại ngã 3 phố Tăng Bạt Hổ - Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng rồi lấy đi chiếc xe máy Honda Blade cùng chiếc điện thoại di động.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của bị hại, Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội tổ chức lực lượng truy xét và đã phát hiện người thanh niên có nhận dạng như anh Hào trình báo đang lẩn trốn tại khu vực phố Tam Trinh, Hồng Mai.

Đối tượng bị đưa về trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm để làm rõ. Tại cơ quan công an đối tượng Hồ Sỹ Tuấn đã khai nhận như bị hại tố cáo…

Tuấn giả danh công an để cướp tài sản của người đi đường- Ảnh minh họa

Trước đó, báo Công lý cũng đưa tin về một vụ việc tương tự khi đối tượng giả danh công an rồi cướp tài sản.

Cụ thể, anh Bàn Sành Nhàn, (trú tại xã Nghiên Loan, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn) đi xe máy đến địa phận tiểu khu 5, thị trấn Chợ Dã thì có một người đàn ông tên Vi Văn Kiên (39 tuổi, trú tại tiêu khu 5, thị trấn Chợ Dã) xin đi nhờ xe.

Khi đi đến cánh đồng ngô vắng vẻ thuộc xã Thượng Giáo thì đối tượng nhảy xuống, tự giới thiệu mình là công an mật, rút chìa khóa xe và yêu cầu anh Nhàn đưa ví để kiểm tra giấy tờ với mục đích cướp tài sản

Nghi ngờ, anh Nhàn rút điện thoại ra gọi công an thì đối tượng giật chiếc điện thoại và bỏ đi.

Nhận được tin báo, Công an huyện Ba Bể đã tiến hành xác minh và bắt giữ đối tượng.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Cập nhật các bài viết liên quan tại chuyên mục : An Ninh Hình SựTin báo pháp luật mới

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gia-danh-cong-an-chan-duong-cuong-doat-xe-may-va-dien-thoai-a141660.html