Giết người vì không cho mượn xe đi thăm bạn gái


Thứ 4, 25/06/2014 | 10:47


(ĐSPL) - Tức giận vì bị Thái từ chối không cho mượn xe đi thăm bạn gái, Tuấn dùng con dao Thái Lan đâm anh Thái 3 nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

(ĐSPL) - Tức giận vì bị Thái từ chối không cho mượn xe đi thăm bạn gái, Tuấn dùng con dao Thái Lan đâm anh Thái 3 nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Vừa qua, VKSND tỉnh Bình Phước vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Tuấn (SN 1990, cư trú thôn 5, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) về tội Giết người.
Giết người vì không cho mượn xe đến thăm người yêu
Bị can Nguyễn Quang Tuấn.
Theo cáo trạng, ngày 12/1/2014 do muốn thăm bạn gái là chị Võ Thị Ngọc Bảo Trân (SN 1992, cư trú tại huyện Đồng Phú, Bình Phước) nên Nguyễn Quang Tuấn đã hỏi mượn xe của anh Nguyễn Ngọc Thái (SN 1986, cư trú tại huyện Phước Long, Bình Phước) làm phương tiện đi lại. Tức giận vì bị anh Thái từ chối, Tuấn dùng con dao Thái Lan dài 21,6 cm đâm anh Thái 3 nhát. Trong đó có 1 nhát thủng phổi, 1 nhát thủng tim khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Sau khi biết nạn nhân đã tử vong, Tuấn cầm cán dao bị gãy đi khỏi hiện trường hơn 100 mét để vứt. Sau đó, y lấy xe của người cùng chòi canh rồi nhờ người quen chở đến ngã ba Lâm trường Nghĩa Trung (huyện Bù Đăng) để thăm người yêu.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giet-nguoi-vi-khong-cho-muon-xe-di-tham-ban-gai-a38250.html