Giết người vì mâu thuẫn trên Facebook


Thứ 2, 31/10/2016 | 10:36


(ĐSPL) - Từ việc mâu thuẫn trên Facebook, hai nhóm học sinh hẹn đánh nhau, trong đó Nguyễn Minh Thông dùng dao đâm chết 1 người.

(ĐSPL) - Từ việc mâu thuẫn trên Facebook, hai nhóm học sinh hẹn đánh nhau, trong đó Nguyễn Minh Thông dùng dao đâm chết 1 người.

Theo tin tức trên báo Pháp Luật TP HCM, ngày 1/4, Nguyễn Minh Thông bị TAND tỉnh Tây Ninh đã xử lưu động tuyên phạt 16 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Thông tại tòa (Ảnh: Pháp Luật TP HCM)

Thông tin trên báo Dân Trí, nguyên nhân xuất phát từ việc hai nhóm học sinh nữ ở Trường THCS Lê Văn Thới (huyện Gò Dầu) có mâu thuẫn nhau trên trang mạng xã hội.

Sau khi giải hòa không có kết quả, hai nhóm thanh niên hẹn nhau đến khu vực cầu Gò Dầu đánh nhau.

Trong lúc đánh nhau, Thông chạy bộ vào khu vực chợ Gò Dầu, đến một sạp bán thức ăn lấy con dao rồi quay lại đâm một nhát khiến anh Nguyễn Văn Tiển (22 tuổi, ngụ khu phố Thanh Bình A, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu) tử vong tại chỗ.

Cũng theo báo Pháp Luật TP HCM, tại cơ quan điều tra và tại tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, tỏ ý ăn năn hối cải.

Tại tòa, bà ngoại bị hại đã xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Lý do bà đưa ra là hoàn cảnh gia đình bị cáo Thông khó khăn, lại có người thân bị tâm thần nên mong tòa giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện người bị hại cũng chỉ yêu cầu phía bị cáo bồi thường tiền viện phí, mai táng phí khoảng 51 triệu đồng, mà không yêu cầu bồi thường thêm.

Do đây là yêu cầu tự nguyện và bị cáo cũng đồng ý nên đã được tòa ghi nhận. Cuối cùng tòa tuyên phạt bị cáo Thông mức án 16 năm tù.

NINH LAN (Tổng hợp)

Cập nhật các bài viết liên quan tại chuyên mục : An Ninh Hình SựTin báo pháp luật mới

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giet-nguoi-vi-mau-thuan-tren-facebook-a139500.html