+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: Truy tìm kẻ bịt mặt dâm ô học sinh lớp 3 ngay trong trường học

    ĐS&PL (ĐSPL) - Phát hiện bé gái đang ở trong nhà vệ sinh của trường, kẻ bịt mặt liền xông vào khống chế sau đó xâm hại cháu bé, dọa giết.

    (ĐSPL) - Phát hiện bé gái đang ở trong nhà vệ sinh của trường, kẻ bịt mặt liền xông vào khống chế sau đó xâm hại, dọa giết.

    Liên quan đến vụ bé gái học lớp 3 ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội bị dâm ô khi đi vệ sinh tại trường tin tức đăng tải trên báo Vnexpress cho hay, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) xác nhận đang điều tra theo đơn tố cáo của một gia đình về con gái 8 tuổi bị xâm hại tình dục tại trường tiểu học trên địa bàn.

    "Bé cho biết bị một người có hành vi dâm ô, chứ không phải là 4 "yêu râu xanh" như đồn thổi", lãnh đạo công an huyện nói và cho hay đang truy tìm người tình nghi.

    Nhà vệ sinh nữ, nơi bé gái bị xâm hại tình dục - Ảnh: báo Vnexpress

    Như báo Infonet đã thông tin trước đó, theo phản ánh của một số người dân sinh sống gần trường tiểu học Trần Phú A, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, vào khoảng 14h ngày 7/12, ở ngay trong khuôn viên trường này vừa xảy ra vụ việc một nhóm người dâm ô bé gái học lớp 3 trong lúc cháu đang đi vệ sinh ở trường.

    Từ sự phản ánh của người dân, ngày 9/12, PV đã về khu vực nêu trên để tìm hiểu vụ việc.

    Tại nhà anh T.V.N. (bố cháu bé L.- học sinh bị dâm ô), chúng tôi được nghe toàn bộ câu chuyện về sự việc đau lòng này. 

    Anh N. cho biết: “Con gái tôi năm nay mới 8 tuổi và đang học lớp 3 ở trường tiểu học Trần Phú A, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội”.

    Nói về việc con mình bị xâm hại tình dục anh N. nén đau buồn kể: “Vào khoảng 14h30 ngày 7/12, tôi đang đi làm giúp cho người thân trong gia đình thì nhận được cuộc điện thoại của cô giáo dạy lớp của con gái. Vào thời điểm đó, cô giáo gọi và bảo tôi đến và cho biết cháu bị ra máu nhiều ở “vùng kín” (bộ phận sinh dục). Khi đến nơi, tôi hỏi lý do, cô giáo trả lời, lúc cháu đi vệ sinh về thì bị vậy”.

    Không chỉ dừng lại ở đó, theo anh N. kẻ bịt mặt đã xâm hại con gái tôi còn dùng dao đe dọa nếu kể với ai hắn sẽ giết.

    Nhận được thông tin từ cô giáo, tôi lập tức về trường và vào lớp để xem tình hình con như thế nào. Khi đó, tôi thấy con gái đang co ro ở bàn học, máu chảy ra từ “vùng kín”, mặt tái mét không nói được lời nào.

    Khi đó tôi vội vàng đưa cháu ra nhà một bác sĩ ở gần trường để thăm khám.

    Ban đầu, tôi chỉ nghĩ con gái bị ngã xe, hoặc đi vệ sinh nặng dùng cây que gì nên bị đứt một chút rồi chảy máu.

    Nhưng khi ra đến nhà bác sĩ, tôi trực tiếp cởi quần cho con thì nhìn thấy vùng máu chảy ra, nên nghĩ đến chuyện chẳng lành.

    Tôi trực tiếp gọi điện cho cô hiệu trưởng và nói cháu đã bị xâm hại tình dục, khi đó nhà trường mới báo công an”.

    Cũng theo báo Vnexpress, theo kết quả giám định, bé bị xây xước bên ngoài, rách tầng sinh môn. Đây có thể là nguyên nhân khiến chảy máu. "Hiện phụ huynh vẫn chưa cho con đến trường vì lo ngại sẽ bị kẻ xấu làm hại tiếp”, vị hiệu trưởng cho biết.

    Khu nhà vệ sinh của tiểu học có tường bao khá thấp. Trước khi sự việc xảy ra, trường đã đề xuất xã, huyện cho xây lại để an toàn với học sinh hơn.

    Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

    1. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

    A) Có tính chất loạn luân;

    B) Làm nạn nhân có thai;

    C) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

    D) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

    Đ) Tái phạm nguy hiểm.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: 

    A) Có tổ chức; 

    B) Nhiều người hiếp một người;

    C) Phạm tội nhiều lần;

    D) Đối với nhiều người;

    Đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61%trở lên;

    E) Biết mình bị nhiễm HIVmà vẫn phạm tội;

    G) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

     4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

    5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-truy-tim-ke-bit-mat-dam-o-hoc-sinh-lop-3-ngay-trong-truong-hoc-a174090.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan