Hà Tĩnh: Bắt 2 đối tượng thuê xe taxi đi cướp tài sản


Thứ 5, 10/11/2016 | 08:41


(ĐSPL) - Do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên 2 đối tượng từ TP. Vinh (Nghệ An) thuê taxi, mang theo dao sang huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cướp xe máy.

(ĐSPL) - Do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên 2 đối tượng từ TP. Vinh (Nghệ An) thuê taxi, mang theo dao sang huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cướp xe máy.

Tin tức từ Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết: Đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Kiên (38 tuổi) và Nguyễn Ngọc Tuệ (33 tuổi), đều ở phường Hưng Bình, TP. Vinh (Nghệ An) về tội "cướp tài sản".

Hai đối tượng cùng hung khí vụ cướp tại CQĐT Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh): Ảnh do công an cung cấp.

Theo đó vào khoảng 19h ngày 7/11, chị Uông Thị Nhi (28 tuổi, xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân) bị 2 nam thanh niên lạ mặt dùng dao khống chế, cướp xe máy mang BKS: 38N1 - 089.01 khi đang lưu thông trên đường tỉnh lộ 8B, đoạn qua xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân đã khẩn trương triển khai lực lượng thành nhiều mũi, tập trung theo các trục đường chính, đặc biệt là tuyến sang sang TP. Vinh và thị xã Hồng Lĩnh tìm hung thủ.

Sau gần 2 giờ đồng hồ truy tìm dưới trời mưa to, đến hơn 21h cùng ngày, một tổ công tác đã phát hiện được 2 đối tượng ở phường Quang Trung, TP. Vinh liền tiến hành truy đuổi.

Phát hiện công an bám theo, các đối tượng liên tục lạng lách đánh võng, sử dụng dao đe dọa, chống trả khi bị tổ công tác tiếp cận. Tuy nhiên, với sự gan dạ, dũng cảm, các chiến sỹ Công an huyện Nghi Xuân đã áp sát, bắt được 1 đối tượng khi đến khu vực chợ Quang Trung.

Tại CQĐT, đối tượng khai nhận là Nguyễn Trung Kiên (trú tại phường Hưng Bình, TP. Vinh), do thiếu tiền tiêu xài nên cùng đối tượng Nguyễn Ngọc Tuệ thuê taxi sang Nghi Xuân cướp xe máy.

Được biết, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Ngọc Tuệ là hai đối tượng nghiện ma túy nặng; riêng tên Tuệ đã có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Điều 136. Bộ luật hình sự năm 1999

Tội cướp giật tài sản

1. Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

g) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

h) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

HỒ THẮNG

Xem thêm video:

[mecloud]v8iEm9EZRn[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-tinh-bat-2-doi-tuong-thue-xe-taxi-di-cuop-tai-san-a169875.html