Hai thanh niên đoạt mạng người bên đường, cướp điện thoại


Thứ 5, 29/12/2016 | 03:07


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Thấy anh T. đang ngủ bên đường, Việt và Long lao vào cướp chiếc iPhone 4 nhưng xảy ra giằng co. Tức giận, Việt cầm kéo đâm chết anh T.

(ĐSPL) - Thấy anh T. đang ngủ bên đường, Việt và Long lao vào cướp chiếc iPhone 4 nhưng xảy ra giằng co. Tức giận, Việt cầm kéo đâm chết anh T.

Theo báo Trí thức trẻ, chiều 28/12 TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Tô Quốc Việt (SN 1984, trú 112KC Hải Phước, Vĩnh Thọ, hiện ở tổ 15 Ngọc Sơn, Ngọc Hiệp, Nha Trang) tù chung thân về tội Giết người.

Bên cạnh đó, Phan Du Long (SN 1987, trú tổ 12 Sơn Thủy, Vĩnh Phước, Nha Trang) lĩnh 3 năm tù về tội che dấu tội phạm, 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hình phạt là 4 năm tù.

Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo Việt phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 170 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi 2 con của bị hại mỗi người 1,5 triệu đồng/tháng đến khi đủ 18 tuổi.

Long tại cơ quan công an - Ảnh: báo Dân trí

Trước đó như báo Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 1h30 ngày 12/9, anh T. được phát hiện tử vong bên cạnh xe máy với vết đâm ở cổ, thuộc địa bàn tổ 8 Lư Cấm, phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Khánh Hòa đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường và xác định đây là vụ án “giết người” trong đêm.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án và thành lập chuyên án. Sau khi khoanh vùng đối tượng, thu thập đủ chứng cứ, chiều 16/9, các trinh sát đã bắt khẩn cấp 2 nghi can nói trên.

Tại cơ quan công an, 2 nghi can bước đầu đã khai nhận hành vi Giết người, Cướp tài sản của anh T. Theo đó, sau khi dùng cây kéo dài khoảng 15cm đâm vào vùng cổ nạn nhân đang nằm say xỉn bên xe máy, 2 nghi can đã lấy đi 1 điện thoại iPhone 4s rồi bán ăn nhậu.

Được biết, 2 nghi can nói trên là đối tượng bất hảo, lêu lỏng và không có nghề nghiệp ổn định. 

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-thanh-nien-doat-mang-nguoi-ben-duong-cuop-dien-thoai-a176273.html