Hai thanh niên nghiện game phá khóa cửa hàng, trộm 18 chiếc điện thoái lúc rạng sáng


Thứ 5, 28/01/2021 | 00:22


Cùng sự kiện

Hai đối tượng là những kẻ trộm cắp chuyên nghiệp, nghiện game và thường xuyên lang thang trên nhiều địa bàn nhằm mục đích trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng là những kẻ trộm cắp chuyên nghiệp, nghiện game và thường xuyên lang thang trên nhiều địa bàn nhằm mục đích trộm cắp tài sản.

2 đối tượng Phú và Vượng tại cơ quan công an. Ảnh: An ninh Thủ đô

Ngày 27/1, Công an huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết đang áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Lã Tất Phú (SN 1999) và Hoàng Văn Vượng (SN 1996) cùng trú tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào rạng sáng 14/1, hai thanh niên trên đi xe máy từ xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc lên xã Định Long, huyện Yên Định rồi cạy cửa, phá khóa cửa hàng bán điện thoại của anh Tuấn và lấy đi 18 chiếc cái điện thoại trị giá khoảng 50 triệu rồi mang lên TP Thanh Hóa tiêu thụ.

Được biết, đây là 2 đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, nghiện game và thường xuyên lang thang trên nhiều địa bàn nhằm mục đích trộm cắp tài sản.

Hiện Công an huyện Yên Định đã thu hồi được nhiều tài sản trả lại cho bị hại và tiếp tục điều tra, làm rõ.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, ngày 22/1, Công an TP Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Lãm (SN 1982), trú tại phố Đồng Lễ, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa về tội “Cướp tài sản”.

Công an TP Thanh Hóa bắt giữ Nguyễn Văn Lãm. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 6/1, khi chị đang ngủ trong phòng thì có một người đàn ông mặc áo trùm đầu, cầm dao đột nhập vào nhà dọa giết nhằm cướp tài sản. Quá hoảng sợ, chị Y đã phải đưa hết số tiền mình có (khoảng 1,2 triệu đồng) cho đối tượng này.

Xác định tính chất nguy hiểm của vụ việc, Công an TP Thanh Hóa đã phân công cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Đến ngày 15/1, Công an TP Thanh Hóa đã xác định Nguyễn Văn Lãm chính là đối tượng đã gây ra vụ cướp trên và đã vận động đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Văn Lãm khai nhận hành vi phạm tội của mình. Do Lãm tham gia đánh bài ăn tiền tại đám cưới của nhà một người dân trên địa bàn nhưng không có tiền nên đã tìm cách đột nhập vào nhà chị Y để trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, khi bị phát hiện, Lãm đã khống chế và đe dọa, buộc chị Y phải đưa tiền cho mình.

Sau khi cướp được số tiền trên, Nguyễn Văn Lãm quay lại đám cưới để đánh bài tới sáng.

Hoa Vũ (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-thanh-nien-nghien-game-pha-khoa-cua-hang-trom-18-chiec-dien-thoai-luc-rang-sang-a354143.html