Hàng trăm bằng cấp, chứng chỉ giả bán với giá 9 triệu đồng/bằng


Thứ 5, 15/01/2015 | 03:40


(ĐSPL) – Sau khi nhận được đơn đặt hàng, nhóm này sẽ tiến hành làm bằng cấp chứng chỉ giả theo yêu cầu với giá từ 5 - 9 triệu đồng/bằng.

(ĐSPL) – Sau khi nhận được đơn đặt hàng, nhóm này sẽ tiến hành làm bằng cấp chứng chỉ giả theo yêu cầu với giá từ 5 - 9 triệu đồng/bằng.

Các đối tượng trong đường dây làm bằng giả cùng tang vật vụ án. 

Ngày 15/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM cho biết, vừa triệt phá thành công một đường dây chuyên sản xuất bằng giả quy mô lớn do đối tượng Phạm Đăng Thành (25 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú quận 1) cầm đầu.

Cơ quan Công an cho biết hiện đang tạm giữ 9 đối tượng có liên quan để điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức”. 

Trước đó, vào ngày 12/1, các trinh sát của PC45 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ công an khám xét các điểm ở phường 6, phường 8 thuộc quận Gò Vấp và ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tại đây, cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm: 3 máy tính, 2 máy in, 1 máy sây, 2 máy photocopy, 39 mộc tên, 7 mộc tròn, 7 mộc số thứ tự, 5 mộc vuông, 197 học bạ, 28 bảng điểm và nhiều giấy tờ liên quan khác.

Sau vụ việc 13 người có liên quan về trụ sở làm việc. Qua sàng lọc, công an đã bắt tạm giam 9 đối tượng là: Phạm Đăng Thành, Nguyễn Ngọc Thiệu, Lê Văn Tượng, Nguyễn Thanh Nguyên, Nguyễn Tấn Đây, Đinh Văn Quang, Nguyễn Hiệu, Tấn Ngọc Hoàng và Chu Ngọc Trung để điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức”.

Video tham khảo:

Làm bằng giả công khai như kinh doanh ở chợ

Tại cơ quan công an, những đối tượng này khai nhận, bắt đầu làm giả bằng cấp từ tháng 2/2014 đến nay và đã sản xuất hơn 500 bằng cấp, chứng chỉ giả bán cho nhiều người trên toàn quốc.

Thành cũng khai nhận, khi khách hàng có nhu cầu đặt làm bằng giả, Thành và đồng bọn tiếp nhận thông tin và ra giá từ 5 – 9 triệu đồng tùy theo loại bằng, sau đó Thành chuyển giao cho Chu Ngọc Trung (32 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để gia công bằng cấp giả với giá từ 2-4 triệu đồng để ăn chênh lệch.

Hiện, vụ việc vẫn đang được công an mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng liên quan.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hang-tram-bang-cap-chung-chi-gia-ban-voi-gia-9-trieu-dongbang-a79320.html