Hàng trăm cảnh sát truy tìm 50 học viên phá rào, trốn trại cai nghiện


Thứ 2, 26/06/2017 | 02:15


Cùng sự kiện

50 học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre (xã Tân Xuân, huyện Ba Tri) đã lợi dụng lúc chơi thể thao đạp đổ cổng, đồng loạt bỏ trốn.

50 học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre (xã Tân Xuân, huyện Ba Tri) đã lợi dụng lúc chơi thể thao đạp đổ cổng, đồng loạt bỏ trốn.

Báo Dân Trí dẫn nguồn thông tin từ Đại tá Phạm Văn Ngót, Trưởng phòng Tham mưu – người phát ngôn Công an tỉnh Bến Tre cho biết, qua công tác tìm kiếm và vận động, lực lượng chức năng đã đưa được 41/50 học viên cai nghiện ma túy trốn trại trước đó, quay trở lại cơ sở.

Trước đó, khoảng 16h ngày 24/6, 50 học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre (xã Tân Xuân, huyện Ba Tri) đã lợi dụng lúc chơi thể thao đạp đổ cổng, đồng loạt bỏ trốn.

Sau khi bỏ trốn, các học viên đã chia làm hai nhóm: một nhóm chạy về hướng chợ Tân Xuân (huyện Ba Tri), một nhóm trốn ở khu đất trồng cây chuối, dừa nước rộng 10 ha ở xã Thạnh Trị (huyện Bình Đại).

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, vận động các đối tượng quay lại cơ sở cai nghiện - Ảnh: Công an Nhân dân

Khi tiếp nhận thông tin, ngay lập tức Ban Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc Công an tỉnh, Công an huyện Ba Tri và huyện Bình Đại và lực lượng cơ sở tổ chức chốt chặn nhiều ngã, truy tìm bao vây, vận động các học viên trở lại cơ sở.

Sau đó, một số học viên đã chủ động quay trở lại cơ sở.

Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục bám địa bàn, theo dõi tìm kiếm đồng thời phối hợp với gia đình tổ chức kêu gọi và vận động 9 học viên còn lại trở về cơ sở.

Liên quan đến vụ việc, báo Tri thức trực tuyến dẫn lời thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, xác nhận đến 8h sáng 25/6, đã có hơn 40 học viên trở lại cơ sở. Cảnh sát đang tích cực tìm kiếm, phối hợp với ngành chức năng, gia đình, vận động số học viên còn lại quay về trung tâm.

Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre cũng thông tin các học viên sau khi vượt khỏi trại và tìm nơi ẩn náu chứ không gây ảnh hưởng an ninh, trật tự trên địa bàn. Cảnh sát đang làm rõ nguyên nhân, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre hiện đang quản lý 160 học viên, chủ yếu là người dân trong tỉnh. Trên địa bàn tỉnh Bến Tre hiện có hơn 2.000 người nghiện khác chưa bố trí được nơi cai nghiện phù hợp - báo Thanh Niên thông tin thêm.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hang-tram-canh-sat-truy-tim-50-hoc-vien-pha-rao-tron-trai-cai-nghien-a194430.html