Họp báo công bố cáo trạng vụ sát hại 6 người ở Bình Phước


Thứ 4, 04/11/2015 | 23:07


(ĐSPL) - Chiều ngày 4/11, Viện KSND tỉnh Bình Phước tổ chức họp báo công bố cáo trạng trong vụ án thảm sát 6 người xảy ra vào sáng 7/7, tại xã Minh Hưng, ....

ĐSPL- Chiều ngày 4/11, Viện KSND tỉnh Bình Phước tổ chức họp báo công bố cáo trạng trong vụ án thảm sát 6 người xảy ra vào sáng 7/7, tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Theo tin tức từ báo Người lao động, buổi họp báo có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan tố tụng cấp tỉnh của Bình Phước gồm: ông Lê Đức Xuân- Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước (chủ trì); ông Nguyễn Văn Đợi- Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh; ông Hoàng Thanh Dũng- Phó Chánh án TAND tỉnh, lãnh đạo tuyên giáo, chính quyền tỉnh Bình Phước cùng phóng viên của 32 cơ quan thông tin  báo chí.

Các bị can gồm: Nguyễn Hải Dương (ngụ An Giang), Vũ Văn Tiến (cùng 24 tuổi, ngụ Bình Phước), Trần Đình Thoại (27 tuổi, ngụ Vĩnh Long, cả ba cùng tạm trú tại TP.HCM) đều bị truy tố về 2 tội danh "giết người", "cướp tài sản" theo điều 93 và điều 133 Bộ luật Hình sự.

Mở đầu buổi họp báo, ông Nguyễn Quốc Hân, Trưởng phòng 1 của VKSND tỉnh Bình Phước, công bố thông tin chi tiết toàn bộ vụ án cũng như quá trình điều tra, truy tố và chuẩn bị xét xử.

Họp báo vụ thảm sát 6 mạng người ở tỉnh Bình Phước. (Ảnh: Lao động)

Theo cáo trạng, xác định chủ mưu vụ án là Nguyễn Hải Dương; 2 đồng phạm là Thoại và Tiến. Tiến dùng dây siết cổ các nạn nhân còn Dương là người trực tiếp cầm dao giết lần lượt 6 nạn nhân.

Cũng theo VKSND Bình Phước, cả 3 bị can đều truy tố bởi 5 tình tiết định khung gồm: Giết nhiều người, giết trẻ em, để thực hiện phạm tội khác, thực hiện phạm tội một cách man rợ, có tính chất côn đồ.

Riêng Nguyễn Hải Dương bị truy tố thêm tình tiết định khung thứ 6 là: giết người vì động cơ đê hèn.

Về quá trình tố tụng để đưa chân tướng của vụ án ra ánh sáng cũng được phối hợp rất chặt chẽ

Theo TTXVN, ngày 13/7/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến về tội "giết người" và "cướp tài sản". Ngày 9/8/2015, Trần Đình Thoại cũng bị cơ quan công an khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng về 2 tội danh trên.

Đến ngày 2/11/2015, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước ra cáo trạng truy tố bị can: Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại về tội "giết người" và "cướp tài sản".

Trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí trong buổi họp báo, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước khẳng định: Cả ba bị can đều bị truy tố với hai tội danh "giết người" và "cướp tài sản" và đều bị truy tố khung hình phạt cao nhất là tử hình. Cơ quan chức năng cũng khẳng định cháu Na không phải là con của bị can Dương vì căn cứ theo thời điểm Dương quen Linh qua Zalo sau thời gian bé Na ra đời. Cơ quan chức năng cho biết thêm, mặc dù Dương và đồng phạm phạm trọng án nhưng về mặt pháp luật Dương vẫn được hưởng các tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo. Ngoài ra, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước cũng thông tin về việc sẽ đưa vụ án trên ra xét xử lưu động, công khai.

 HÀ THẢO (Tổng hợp)

[mecloud]jwMy6TCSTa[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hop-bao-cong-bo-cao-trang-vu-sat-hai-6-nguoi-o-binh-phuoc-a118023.html