Huế: Bắt quả tang thanh niên mua cần sa trên mạng về trồng để sử dụng


Thứ 7, 20/03/2021 | 13:28


Cùng sự kiện

Lực lượng công an vừa bắt quả tang một đối tượng mua hạt cần sa trên mạng về trồng tại nhà riêng để sử dụng.

Lực lượng công an vừa bắt quả tang một đối tượng mua hạt cần sa trên mạng về trồng tại nhà riêng để sử dụng.

Lê Văn Thanh T. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nhân dân

Báo Tiền Phong ngày 20/3 đưa tin, Công an phường Thuận Lộc (Thừa Thiên Huế) vừa phát hiện, bắt quả tang một trường hợp trồng cây cần sa tại nhà riêng để sử dụng.

Trước đó, qua công tác theo dõi, Công an phường Thuận Lộc (TP Huế) bắt quả tang Lê Văn Thanh T. (SN 1997, trú đường Lê Trung Đình, phường Thuận Lộc) trồng cây cần sa tại nhà riêng.

Theo tờ Công an Nhân dân, qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện T. trồng 5 cây cần sa ở 5 chậu có chiều cao từ 20-46 cm.

Cần sa T. tự trồng tại nhà. Ảnh: Công an Nhân dân

T. khai nhận, từ cuối năm 2020 đã đặt mua hạt giống cần sa trên mạng xã hội Facebook, sau đó đưa về nhà trồng. Đối tượng còn đặt mua thuốc kích thích, dưỡng cây, lắp đặt đèn chiếu sáng, quạt gió để cây nhanh phát triển.

Hiện Công an phường Thuận Lộc đang tiếp tục phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Huế củng cố hồ sơ xử lý đối tượng T. theo quy định.

Hồi tháng 1/2021, bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cũng bắt quả tang một đối tượng trồng cần sa trái phép.

Tuổi Trẻ cho hay, qua kiểm tra đột xuất nhà của Nguyễn Trường G. (16 tuổi, trú xã Phú Thuận, huyện Phú Vang), lực lượng chức năng đã phát hiện 4 cây cần sa đang xanh tốt, mỗi cây cao từ 10-20cm. Mở rộng khám xét, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà 9 hạt cần sa chưa trồng.

Qua khai thác, G. khai nhận đã đặt mua hạt cần sa trên mạng Facebook về nhà trồng thử.

Hoa Vũ (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hue-bat-qua-tang-thanh-nien-mua-can-sa-tren-mang-ve-trong-de-su-dung-a359873.html