Hung thủ hiếp, giết bé gái ở Lạng Sơn sa lưới


Thứ 7, 28/03/2015 | 02:43


(ĐSPL) - Sau khi thực hiện hành vi cưỡng hiếp, giết bé gái 15 tuổi, đối tượng Tin đã lẩn trốn sang Trung Quốc nhưng bị bắt giữ.

(ĐSPL) - Sau khi thực hiện hành vi cưỡng hiếp, giết bé gái 15 tuổi, đối tượng Tin đã lẩn trốn sang Trung Quốc nhưng bị bắt giữ.

Theo tin tức trên báo Dân Trí, công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Tin (SN 1992, trú tại thôn Nam Hương I, xã Tân Hương, Bắc Sơn, Lạng Sơn) về hành vi giết người sau một thời gian bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, ngày 28/2, người dân xã Tân Hương (Bắc Sơn, Lạng Sơn) đã bất ngờ phát hiện cháu Nguyễn Thị Ba (SN 2000) bị một đối tượng đột nhập vào nhà cưỡng hiếp và ra tay sát hại rất dã man.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, ngày 1/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, truy bắt thủ phạm.

Đối tượng Nguyễn Văn Tin bị bắt giữ.

Theo báo Kiến Thức, quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ và xác định đối tượng Nguyễn Văn Tin là thủ phạm gây ra vụ án. Sau khi phạm tội, đối tượng Tin đã bỏ trốn khỏi địa phương và đang lẩn trốn tại tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc.

Đến tối ngày 24/3/2015, Công an Trung Quốc đã trao trả thủ phạm Nguyễn Văn Tin cho Công an Việt Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình. Ngày 25/3/2015 Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tin về tội giết người.

Vượt biên trốn tội hiếp dâm vẫn không thoát.

Kim Thành (tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hung-thu-hiep-giet-be-gai-o-lang-son-sa-luoi-a88932.html