Án chung thân cho kẻ "ngáo đá" đoạt mạng nhân viên ngân hàng


Thứ 5, 21/09/2017 | 08:59


Cùng sự kiện

Sau khi sử dụng ma túy đá, Nhật cho rằng anh Phong luôn thù ghét mình nên vác dao đến nhà kề vào cổ, đoạt mạng anh này.

Sau khi sử dụng ma túy đá, Nhật cho rằng anh Phong luôn thù ghét mình nên vác dao đến nhà đoạt mạng anh này.

Theo thông tin đăng tải trên báo Công an nhân dân, ngày 21/9, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Linh Nhật (24 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) mức án tù chung thân về tội Giết người.

Bị cáo Nguyễn Linh Nhật trong giờ nghị án - Ảnh: báo Công an nhân dân

Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, thời điểm bị bắt giam, khai với cảnh sát Nhật cho biết, sau những lần sử dụng ma túy đá, Nhật bị ảo giác và luôn nghĩ anh Trần Hồng Phong (43 tuổi, nhân viên ngân hàng, đồng thời là hàng xóm của Nhật) thù ghét mình.

Khoảng 18h ngày 27/11/2016, Nhật lấy dao trong nhà mình đi quanh con hẻm 346 Phan Văn Trị (phường 13, quận Bình Thạnh). Gặp ai Nhật cũng đòi đâm nên nhiều người chạy vào nhà khóa cửa, không dám ra ngoài.

Ít phút sau, Nhật vào nhà của anh Phong và dí dao vào người ông này. Anh Phong hốt hoảng cầu xin Nhật tha cho vừa cố vùng vẫy. Trong lúc giằng co, anh Phong bị Nhật đâm 3 nhát.

Sau khi gây án, Nhật về nhà rửa sạch dao để lên kệ rồi lấy xe máy bỏ đi. Đến sáng 28/11/2016, Nhật bị bắt khi trốn tại nhà mẹ ruột ở quận 12. Khi bị bắt, Nhật tỏ ra ngơ ngác nên đưa Nhật đi giám định tâm thần.

Thông tin thêm trên báo VnExpress cho biết, kết quả giám định tâm thần cho thấy: Trước, trong và sau khi gây án Nhật bị rối loạn tâm thần và có hành vi do sử dụng chất kích thích với hoang tưởng chiếm ưu thế nên hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tuy nhiên, hành vi phạm tội của Nhật mang tính côn đồ, giết người đến cùng, cần xử nghiêm nên tuyên bị cáo mức án tù chung thân về tội Giết người.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/an-chung-than-cho-ke-ngao-da-doat-mang-nhan-vien-ngan-hang-a202626.html