Lời khai của nam thanh niên cướp taxi


Thứ 7, 04/03/2017 | 07:48


Cùng sự kiện

Lý giải về hành động của mình Huy khai, sau khi sử dụng ma tuý, y nảy ý định cướp taxi để thử “cảm giác mạnh”.

Lý giải về hành động của mình Huy khai, sau khi sử dụng ma tuý, y nảy ý định cướp taxi để thử “cảm giác mạnh”.

Theo báo Tri thức trực tuyến, ngày 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Huy (21 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Huy là nghi phạm gây ra vụ cướp taxi táo tợn vào rạng sáng 23/2, trên quốc lộ 91, đoạn qua địa phận quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ). Khoảng 1h sáng cùng ngày, cảnh sát phát hiện chiếc xe taxi bị cướp lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng 8, hướng về trung tâm TP Cần Thơ. 

Đối tượng Lê Huy tại cơ quan công an - Ảnh: báo Người Đưa Tin

Trước đó báo Người Đưa Tin đã đăng tải thông tin, ngày 23/2, Huy được anh Võ Thành Thân (32 tuổi, tài xế của hãng taxi Sao Đỏ) chở từ Long Xuyên ra sân bay Trà Nóc (TP.Cần Thơ) lưu thông trên QL 91.

Khi đến khu vực cầu Thơm Rơm (quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ), anh Thân cho xe dừng lại ven đường để đi vệ sinh. Lúc này, Huy bất ngờ đánh mạnh vào sau gáy anh Thân khiến nạn nhân ngã xuống rãnh nước ven đường rồi cướp xe chạy về hướng quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Ngay sau đó, anh Thân liền trình báo vụ việc đến ngành chức năng. Từ tin báo, phòng Cảnh sát giao thông cùng lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.Cần Thơ tiến hành đón lõng, truy bắt nam thanh niên cướp xe taxi theo đặc điểm từ tài xế cung cấp.

Một tổ tuần tra giao thông phát hiện xe taxi trùng đặc điểm nhận dạng mà nạn nhân vừa cung cấp nên ra hiệu lệnh dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành, tiếp tục tăng tốc lưu thông về hướng cầu Cần Thơ.

Cảnh sát truy đuổi gần 2 giờ đồng hồ trên QL 1A, đến địa phận huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) thì đối tượng dừng xe bỏ ven đường và lao vào bụi rậm lẩn trốn.

Công an TP.Cần Thơ đã phối hợp với Công an Tiền Giang truy lùng, đến hơn 5h sáng cùng ngày thì bắt giữ được đối tượng Huy và di lý về Cần Thơ.

Cũng theo báo Tri thức trực tuyến, tại cơ quan điều tra, Huy khai bản thân bị nghiện ma tuý đá 6 năm nay. Tối 22/2, Huy sử dụng ma tuý xong thì nảy sinh ý định cướp taxi để cảnh sát truy đuổi, thử “cảm giác mạnh”. 

Điều 133. Tội cướp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)


Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/loi-khai-cua-nam-thanh-nien-cuop-taxi-a182901.html