"Má mì" ép nữ tiếp viên nhận nợ vì để khách phàn nàn


Thứ 6, 21/10/2016 | 12:20


(ĐSPL) - Nghe khách phàn nàn về việc nữ nhân viên phục vụ không chu đáo, Danh sai người đánh, ép cô gái này nhận nợ.





(ĐSPL) -  Nghe khách phàn nàn về việc nữ tiếp viên phục vụ không chu đáo, Danh sai người đánh, ép cô gái này viết giấy nợ tiền.

Ngày 21/10, TAND TP Hà Nội đưa Dương Thị Danh (24 tuổi, ở Quảng Xương, Thanh Hóa) và 2 đồng phạm ra xử phúc thẩm theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của họ. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên bác kháng cáo cho rằng không có tình tiết mới, giữ nguyên án sơ thẩm với Danh, Linh, Huy, thông tin đăng tải trên Tri thức trực tuyến.

Các bị cáo tại tòa - Ảnh Tri thức trực tuyến.

Báo Vnexpress cho biết thêm, án sơ thẩm cáo buộc, Danh và Nguyễn Huy Nam (26 tuổi) tổ chức đường dây đưa "thiếu nữ tay vịn" đến phục vụ tại nhiều quán karaoke. Danh, Nam, Linh chịu trách nhiệm quản lý, còn Huy chở đến địa điểm khách yêu cầu.

Đêm 20/8/2015, nhận điện thoại của khách phàn nàn một cô gái phục vụ không tận tình, Danh đưa người sang "hỏi tội", bắt nộp phạt 100.000 đồng. Khi nữ tiếp viên không nghe lời, Nam sai Linh đánh, ép viết giấy nhận nợ 20 triệu đồng. Nạn nhân sau đó bị nhóm Danh "quản thúc" chặt.

Bố mẹ nữ tiếp viên biết chuyện đã trình báo cảnh sát. Cuối tháng 9/2015, nạn nhân mới thoát khỏi nhóm Danh.

TAND huyện Thanh Trì tuyên phạt Danh án 7 năm 5 tháng, Linh và Huy mỗi người 7 năm 3 tháng về tội Cướp tài sản, riêng Nam bị phạt 4 năm song không chống án.

Chí Tín (tổng hợp)

Xem thêm video:

[mecloud]p4sFkHbfkH[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ma-mi-ep-nu-tiep-vien-nhan-no-vi-de-khach-phan-nan-a167130.html