Mang tiền giả từ Hà Nội xuống Hải Phòng tiêu thụ


Chủ nhật, 27/09/2015 | 17:46


(ĐSPL) - Công an huyện Kiến Thụy đã bắt quả tang Nguyễn Đình Thực, 22 tuổi, ở xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, đang thực hiện hành vi tiêu thụ tiền giả.

(ĐSPL) - Công an huyện Kiến Thụy đã bắt quả tang Nguyễn Đình Thực, 22 tuổi, ở xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, đang thực hiện hành vi tiêu thụ tiền giả.

Theo tin từ báo An ninh Hải Phòng, Nguyễn Đình Thực được một người quen cho một số tờ tiền giả mệnh giá 200 nghìn đồng. Khoảng giữa tháng 7/2015, Thực đã xuống Hải Phòng tiêu thụ được 6 tờ tiền giả và nhận lại được khoảng 800 nghìn đồng tiền thật. Quen mui, sáng 25/8, Thực đi xe xuống Hải Phòng cầm theo số tiền giả nói trên. Đến 17h ngày 26-8, Thực đi xe máy đến khu vực huyện Kiến Thụy để thực hiện việc tiêu thụ tiền giả.

Lần đầu, Thực dùng 1 tờ tiền giả mệnh giá 200 nghìn đồng để mua xổ số, lô-tô tại quán xổ số ven đường khu vực Núi Đối và được trả lại 160 nghìn đồng. Tiếp đó, Thực đi xe đến quán hoa quả và sử dụng 1 tờ tiền giả mệnh giá 200 nghìn đồng mua 30 nghìn đồng hoa quả và được trả lại 170 nghìn đồng. Thực lại đi đến quán khác dùng 1 tờ tiền giả mệnh giá 200 nghìn đồng mua 50 nghìn đồng hoa quả và nhận lại 150 nghìn đồng.

Đối tượng Thực cùng tang vật - Ảnh: An ninh Hải Phòng

Thực bị bắt quả tang khi tiêu thụ tờ tiền giả mệnh giá 200 nghìn đồng thứ tư. Khi đó, Thực đi đến điểm bán xổ số gần cây xăng thuộc thôn Đức Phong, xã Đại Đồng để mua vé lô-tô. Khi Thực đưa tờ tiền giả mệnh giá 200 nghìn đồng để trả tiền mua vé số thì bị lực lượng công an bắt quả tang, thu tang vật với 7 tờ tiền giả mệnh giá 200 nghìn đồng cùng 3 tờ tiền giả Thực đã lưu hành. Theo kết luận của Phòng KTHS-CATP, 10 tờ tiền mệnh giá 200 nghìn đồng thu trong vụ án đều la tiền giả.

CAH Kiến Thụy đã bàn giao hồ sơ vụ việc và đối tượng cho Cơ quan ANĐT-CATP để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, báo Thanh niên cũng đã đưa tin về một vụ việc tương tự. Theo đó, tối 27/5, Công an Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Thị Lan (30 tuổi) để làm rõ hành vi lưu hành tiền giả.

Khoảng 21h30 ngày 26/5, Lan tới mua 4 cái áo ở cửa hàng số 8 Âu Cơ, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu với giá 120.000 đồng và đưa cho chủ cửa hàng là Phan Thị Thanh Tâm 1 tờ 100.000 đồng và 1 tờ 20.000 đồng. Phát hiện tờ 100.000 đồng là tiền giả, chị Tâm tri hô và cùng người dân bắt giữ Lan.

Công an Q.Liên Chiểu phát hiện trong người Lan có 4 tờ tiền giả 100.000 đồng. Khám xét nhà Lan ở 604 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, công an phát hiện thêm 16 tờ tiền giả mệnh giá 100.000 đồng.

Theo lời khai ban đầu, số tiền giả nói trên do một người chưa rõ nhân thân cho Lan để mang về Đà Nẵng tiêu thụ. 

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

[mecloud]aTBo6950bG[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mang-tien-gia-tu-ha-noi-xuong-hai-phong-tieu-thu-a112393.html