Nam Định: Triệt phá đường dây đánh bạc 7 tỷ đồng qua mạng do đối tượng 9x cầm đầu


Thứ 7, 08/02/2020 | 13:55


Cùng sự kiện

Công an tỉnh Nam Định vừa triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch phi pháp lên tới 7 tỷ đồng do một đối tượng 9x cầm đầu.

Công an tỉnh Nam Định vừa triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch phi pháp lên tới 7 tỷ đồng do đối tượng 9x cầm đầu.

Sáng 8/2, Công an tỉnh Nam Định cho biết đơn vị vừa phá chuyên án 120G, bắt giữ 16 đối tượng tham gia đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức game bài đổi thưởng.

Đồng thời, lực lượng công an tỉnh cũng khởi tố đối tượng Trần Trọng Hiếu (27 tuổi, trú số 23 Bà Triệu, phường Bà Triệu, thành phố Nam Định) cùng 15 bị can khác về các tội "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc".

Đối tượng Hiếu được lực lượng chức năng xác định là kẻ cầm đầu đường dây. Còn 15 bị can khác được phân công giao dịch, bán tiền ảo cho con bạc.

Một số bị can trong đường dây đánh bạc. Ảnh: Tiền phong

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện cơ sở kinh doanh, giao dịch tiền ảo ở TP. Nam Định có dấu hiệu cờ bạc nên lập chuyên án để theo dõi.

Đầu tháng 2, lực lượng cảnh sát bắt quả tang Đồng Ngọc Hảo (25 tuổi, người địa phương) đang đánh bạc bằng máy tính tại cửa hàng trên thông qua game bài đổi thưởng "Nổ hũ".

Từ lời khai của Hảo, cơ quan điều tra bắt tiếp Hiếu và 4 nhân viên cửa hàng.

Ban chuyên án làm rõ Hiếu là kẻ cầm đầu đường dây, những người còn lại được phân công giao dịch, bán tiền ảo cho con bạc.

Mở rộng vụ án, ngày 6/2, Công an Nam Định khởi tố thêm 10 bị can khác về các tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Cảnh sát xác định từ tháng 11/2019, đường dây phạm tội của Hiếu đã giao dịch phi pháp khoảng 7 tỷ đồng.

Hoa Vũ (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nam-dinh-triet-pha-duong-day-danh-bac-7-ty-dong-qua-mang-do-doi-tuong-9x-cam-dau-a310896.html