Nam sinh Hà Nội tung hoang tin bị cướp tài sản khai gì?


Thứ 4, 16/12/2020 | 03:16


Cùng sự kiện

Tại cơ quan công an, nam sinh Hà Nội khai nhận do tiêu hết số tiền 6 triệu đồng gia đình cho để đóng học nên đã tung hoang tin bị cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, nam sinh Hà Nội khai nhận do tiêu hết số tiền 6 triệu đồng gia đình cho để đóng học nên đã tung hoang tin bị cướp tài sản.

Nam sinh Hà Nội vì tiêu hết tiền học phí nên đã tung hoang tin bị cướp tài sản. Ảnh: Tiền Phong 

Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm) đang lập hồ sơ xử lý một trường hợp báo tin giả bị cướp tài sản tại địa bàn phường Xuân Tảo (Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Thông tin ban đầu, ngày 14/12, Công an phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Đức D. (SN 2000, trú Thịnh Quang, Đống Đa) hiện là sinh viên một trường Đại học trên địa bàn thành phố về việc vừa bị cướp.

Theo đó, vào khoảng 18h10 cùng ngày, khi đang đi vệ sinh ở đường nội khu Ngoại giao đoàn, cạnh khu lán trại Ngoại giao đoàn, thì có 2 đối tượng đi xe SH trắng không biển kiểm soát đi hướng Phạm Văn Đồng đến.

Đối tượng ngồi sau xuống xe đến gí kim tiêm vào cổ D. đe dọa. Đối tượng còn lại lục túi đeo chéo lấy 6,4 triệu đồng. Khi anh D. hét lên thì bị một đối tượng cầm viên gạch đập vào đầu. Sau đó 2 đối tượng bỏ chạy về hướng khu Ngoại giao đoàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, lực lượng Công an phường Xuân Tảo nhận thấy tính chất nghiêm trọng nên đã báo cáo chỉ huy công an quận, đề nghị đội Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Xuân Tảo xác minh vụ việc.

Từ những chứng cứ điều tra và thu thập camera tại khu vực gần đó không phát hiện về 2 đối tượng trên, công an xác định không có sự việc anh D. bị cướp theo đơn trình báo.

Nghi vấn một vụ tung hoang tin, các trinh sát Công an phường Xuân Tảo đã vận động anh D. khai báo sự việc một cách trung thực.

Tại cơ quan công an, anh D. đã thừa nhận toàn bộ sự việc là do anh "tự biên tự diễn".

Vết thương trên trán là do Nguyễn tự mình đập vào gốc cây. Lý giải nguyên nhân cho hành động nông nổi của mình, anh Nguyễn khai là do tiêu hết số tiền 6 triệu đồng gia đình cho để đóng học, đồng thời lấy lý do để xin tiền bố mẹ.

Hiện, Công an phường Xuân Tảo đang lập hồ sơ xử lý về hành vi báo tin giả của anh Nguyễn Đức D. theo quy định pháp luật.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nam-sinh-ha-noi-tung-hoang-tin-bi-cuop-tai-san-khai-gi-a349535.html