Nghệ An: Liên tiếp bắt giữ các chuyến buôn pháo lậu gần Tết Nguyên đán


Thứ 7, 15/12/2018 | 01:18


Cùng sự kiện

Tình hình buôn bán pháo lậu tại Nghệ An ngày càng diễn biến phức tạp. Đến hiện tại, cơ quan chức năng đã bắt và thu giữ được gần 5 tấn pháo nổ các loại trên địa bàn tỉnh

Tình hình buôn bán pháo lậu tại Nghệ An ngày càng diễn biến phức tạp. Đến hiện tại, cơ quan chức năng đã bắt và thu giữ được gần 5 tấn pháo nổ các loại trên địa bàn tỉnh.

Càng gần Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, tình trạng mua bán, tàng trữ pháo lậu trên địa bàn tỉnh Nghệ An càng diễn ra phức tạp. Theo báo cáo nhanh của Công an tỉnh Nghệ An, tính tới thời điểm hiện tại cơ quan chức năng đã bắt và thu giữ được gần 5 tấn pháo nổ các loại trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cụ thể ngày 5/11/2018, tại khu vực Trạm thu phí Bến Thủy, TP Vinh, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan khác phát hiện, bắt giữ 1 xe ô tô nhãn hiệu Huyndai i10 màu trắng mang BKS: 82A-032.93 chạy hướng Hà Tĩnh - Vinh chở sau cốp xe và trong ghế ngồi chất nhiều hộp pháo do nước ngoài sản xuất (bao gồm các loại pháo 36 quả, 49 quả và pháo dây), tổng trọng lượng là 374kg.

Số lượng pháo giấu trong xe bán tải từ Lào về Nghệ An. Ảnh: M. T

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Minh Cương (48 tuổi), trú tại phường Hòa Hiếu, TX.Thái Hòa, tỉnh Nghệ An và Trần Văn Hùng (37 tuổi), trú tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum khai nhận, lợi dụng thời điểm chưa “nóng” lên về pháo, các lực lượng chức năng sẽ không kiểm tra gắt gao nên quyết định vận chuyển một số lượng lớn pháo nổ từ Kon Tum về Nghệ An tiêu thụ.

Gần đây nhất, sáng 6/12, Công an TP Vinh bắt quả tang Huỳnh Minh Toàn (45 tuổi), trú tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế đang vận chuyển pháo từ biên giới phía Bắc vào địa bàn TP Vinh và các tỉnh lân cận tiêu thụ.

Kiểm tra ở xe container BKS: 92C-068.51 kéo theo rơ-moóc 51R-186.37 của Toàn, lực lượng chức năng phát hiện trong xe có 145 cối pháo hoa loại 36 quả và 56 cối pháo hoa loại 100 quả với tổng trọng lượng gần 500kg pháo. Số pháo trên đều do nước ngoài sản xuất, được đối tượng Toàn ngụy trang trong các bao hàng hóa, rau, củ, quả, hành, tỏi.

Mặc dù cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã mở nhiều đợt tấn công cao điểm nhưng tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ đang có dấu hiệu gia tăng khi dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đang đến gần.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết, không chỉ tình trạng mua bán, vận chuyển pháo nổ diễn biến phức tạp mà tình trạng sử dụng pháo nổ cũng rất công khai, thách thức cơ quan chức năng.

An ninh - Hình sự - Nghệ An: Liên tiếp bắt giữ các chuyến buôn pháo lậu gần Tết Nguyên đán (Hình 2).

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu phát biểu tình trạng pháo nổ diễn biến ngày càng phức tạp trên địa bàn.

“Theo quy định của pháp luật, người mua bán, tàng trữ từ 6kg pháo nổ trở lên là đủ xử lý hành chính. Đối tượng đốt pháo công khai hoặc đi trên xe ném pháo ra đường là bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng. Trước đây, các đối tượng buôn lậu chia nhỏ số lượng pháo để vận chuyển nhưng bây giờ rất liều lĩnh, chúng chở tới 300 – 380kg pháo về địa bàn tiêu thụ. Thậm chí ngày 9/12, một đám cưới diễn ra ở một khách sạn ở TX. Cửa Lò đã nổ 2 băng pháo để mừng cưới. Tôi đã chỉ đạo Công an TX điều tra và truy bắt các đối tượng”, Đại tá Cầu cho biết.

Để ngăn chặn tình trạng pháo nổ xảy ra, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu đề nghị cơ quan chức năng cần quyết liệt vào cuộc, tích cực tuyên truyền phổ biến pháp luật đến từng người dân để họ thay đổi nhận thức và cần xử lý nghiêm các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo nổ trong phạm vi thẩm quyền của mình.

Hà Hằng

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghe-an-lien-tiep-bat-giu-cac-chuyen-buon-phao-lau-gan-tet-nguyen-dan-a255088.html