Nghi án chồng siết cổ vợ đến chết rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử


Thứ 6, 27/12/2019 | 07:32


Cùng sự kiện

Tại hiện trường, người chồng nằm ở nền nhà phòng khách, miệng sùi bọt mép, người vợ nằm bất động dưới nền nhà.

Tại hiện trường, người chồng nằm ở nền nhà phòng khách, miệng sùi bọt mép, người vợ nằm bất động dưới nền nhà.

Ngày 27/12, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đang phối hợp điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Theo tin tức ban đầu, sáng ngày 25/12, anh Nguyễn Đức Tr. (SN 1974, quê Bình Định, tạm trú quận 8, TP.HCM) tới căn nhà ở ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.HCM để tìm anh Nguyễn Hồng Lâm (SN 1975). Khi bước vào nhà, anh Tr. bàng hoàng phát hiện anh Lâm nằm ở nền nhà phòng khách, miệng sùi bọt mép, có màu, đầu có vết sưng.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh minh họa

Khi chạy xuống bếp, anh Tr. phát hiện chị Lê Thị Hồng Nhung (SN 1980, vợ anh Lâm) nằm bất động dưới nền nhà.

Anh Tr. vội gọi người dân khu vực tới hỗ trợ đưa 2 vợ chồng anh Lâm đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời báo cơ quan công an. 

Nhận thông tin, Công an huyện Bình Chánh vào cuộc khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

2 nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng chị Nhung đã tử vong trước đó, anh Lâm vẫn nguy kịch.

Tại hiện trường, công an tìm thấy 1 sợi dây thừng ở dưới bếp, 1 sợi dây điện dài 2m, 1 chai thuốc diệt cỏ đã qua sử dụng, và một bức thư tuyệt mệnh được cho là của anh Lâm viết.

Nội dung bức thư nói về việc gia đình anh Lâm đang thiếu nợ số tiền lớn. Bước đầu, cơ quan công an nhận định, anh Lâm sát hại vợ sau đó uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Hiện anh Lâm đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nên công an chưa thể lấy lời khai.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghi-an-chong-siet-co-vo-den-chet-roi-uong-thuoc-diet-co-tu-tu-a306247.html