Ngồi chơi tại nhà bạn, 3 người bị đối thủ của bạn chém thương tích


Thứ 7, 17/10/2015 | 08:36


(ĐSPL) - Đến nhà đối thủ để giải quyết mâu thuẫn, tuy nhiên H. không có nhà. Trong lúc tức giận, Thạch dùng dao chém thương tích 3 người bạn của H. đang chơi ở đây.

(ĐSPL) - Đến nhà đối thủ để giải quyết mâu thuẫn, tuy nhiên H. không có nhà. Trong lúc tức giận, Thạch dùng dao chém thương tích 3 người bạn của H. đang chơi ở đây.

Tin tức trên báo ANTĐ ngày 17/10 cho biết, Cơ quan Công an huyện Bình Đại (Bến Tre) đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Thạch (19 tuổi), trú tại xã Thừa Đức, huyện Bình Đại để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào ngày 14/10, Trần Duy Khắc (32 tuổi), trú tại xã Phú Vang, huyện Bình Đại cùng Nguyễn Ngọc Thạch mang theo dao tự chế đến nhà Nguyễn Văn H. (25 tuổi), trú tại xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại để giải quyết mâu thuẫn trước đó.

Tại đây, thấy H. không có nhà, đang cơn tức giận Thạch liền dùng dao chém 3 người bạn của H. đang chơi trong nhà gây thương tích. Nạn nhân là anh Phùng Hoàng P. (25 tuổi), Bùi Phan Nhân Đ. (18 tuổi), cả 2 trú tại xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại và Trương Minh H. (24 tuổi), trú tại xã Định Trung, huyện Bình Đại.

Sau khi gây án, Thạch đã rời khỏi hiện trường. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện, Công an huyện Bình Đại đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Đồng thời, xem xét Trần Duy Khắc có cùng tham gai đến hành vi gây thương tích cho các nạn nhân.

Cũng ngày 17/10, tin tức trên báo CAND cho hay, sau nhiều giờ truy nóng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận đã ra lệnh tạm giữ hình sự 5 đối tượng liên quan vụ hành hung em Nguyễn Tiến H. (16 tuổi), trú ở thôn Quán Thẻ 1, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam - học sinh lớp 11C4 Trường THPT Nguyễn Văn Linh, khiến nạn nhân tử vong vào ngày 15/10 vừa qua.

Theo đó, trong lúc em Hoàng đang ngồi chơi game trong tiệm Internet Út Hoa, thì một thiếu niên ở địa phương là Nguyễn Thành Đạt (15 tuổi), cùng 7 đối tượng khác đi xe gắn máy ập đến, lôi kéo Hoàng ra ngoài đánh “hội đồng”.

Dù đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, em Hoàng tử vong ngay trong đêm.

Mai Loan (t/h)

[mecloud]Ix93mg6vbE[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ngoi-choi-tai-nha-ban-3-nguoi-bi-doi-thu-cua-ban-chem-thuong-tich-a115350.html