Người phụ nữ câm điếc nghi bị sát hại, cướp dây chuyền, nhẫn vàng


Thứ 7, 16/05/2020 | 08:15


Người chồng phát hiện vợ nằm bất động trong nhà vệ sinh, trên cổ có vết bầm. Đặc biệt, dây chuyền và nhẫn vàng trên người nạn nhân cũng bị mất.

Người chồng phát hiện vợ nằm bất động trong nhà vệ sinh, trên cổ có vết bầm. Đặc biệt, dây chuyền và nhẫn vàng trên người nạn nhân cũng bị mất.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: VTC News

Chiều 16/5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang điều tra nguyên nhân cái chết của chị Phạm Thị Tuyết (1989; ngụ khối phố An Hà Đông, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Theo tin tức ban đầu, vào khoảng 9h15 cùng ngày, anh Phạm Văn Tới (1989) phát hiện vợ là chị Tuyết (cả hai vợ chồng đều câm điếc) nằm bất động trong nhà vệ sinh của gia đình.

Ngay lập tức, anh Tới cùng người thân đưa chị Tuyết đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Sự việc khiến người dân khu vực bàng hoàng. Ảnh: Người lao động

Qua xác minh ban đầu, trên cổ của chị Tuyết có vết bầm tím. Cô gái này bị mất 1 sợi dây chuyền vàng 2 chỉ, 1 nhẫn vàng 1 chỉ.

Hiện nguyên nhân cái chết của chị Tuyết đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-phu-nu-cam-diec-nghi-bi-sat-hai-cuop-day-chuyen-nhan-vang-a323609.html