Nhà tùy viên lãnh sự Đức bị trộm vì ngủ quên không đóng cửa


Thứ 6, 13/11/2015 | 07:06


(ĐSPL)- do gia đình bà Regina T.Werner ngủ mà quên đóng cửa nên trộm đã đột nhập vào nhà cuỗm đi nhiều tài sản có giá trị như đồng hồ, điện thoại Iphone, máy tính...

(ĐSPL)- do gia đình bà Regina T.Werner ngủ mà quên đóng cửa nên trộm đã đột nhập vào nhà cuỗm đi nhiều tài sản có giá trị như đồng hồ, điện thoại Iphone, máy tính Macbook Pro...

Theo tin tức báo Pháp luật TP HCM, Công an quận 2 (TP.HCM) chiều 12-11 cho biết đang điều tra vụ trộm đột nhập nơi ở của bà Regina T. Werner (50 tuổi, là tùy viên lãnh sự - Tổng Lãnh sự quán Đức tại TP.HCM) cuỗm đi nhiều tài sản giá trị lớn.

Nhà tùy viên lãnh sự Đức bị trộm đột nhập (Ảnh minh họa)

Căn nhà nằm tại đường Trần Não (khu phố 4, phường Bình An, quận 2).

Theo báo Tuổi Trẻ, khoảng 4g15 ngày 10-11, bà Regina T.Werner ngủ dậy thì phát hiện nhà mình có dấu hiệu bị kẻ gian đột nhập.

Qua kiểm tra, gia đình bà Regina T.Werner phát hiện nhiều tài sản giá trị gồm đồng hồ, điện thoại Iphone, máy tính Macbook Pro, 3 Ipad, máy ảnh kỹ thuật số... tổng trị giá khoảng 480 triệu đồng của gia đình đã bị kẻ trộm lấy mất. 

Theo thông tin ban đầu, vụ trộm xảy ra do gia đình bà Regina T.Werner ngủ mà quên đóng cửa.

NINH LAN (tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nha-tuy-vien-lanh-su-duc-bi-trom-vi-ngu-quen-khong-dong-cua-a119338.html