Nhậu say, thanh niên xin ngủ nhờ rồi hiếp dâm con gái chủ nhà


Thứ 3, 24/01/2017 | 14:53


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Tàn tiệc nhậu, Huy xin ngủ lại nhà ông Đ.. Nửa đêm thức dậy, thấy bé gái 15 tuổi nằm ngủ trong mùng đối tượng đã nổi thú tính nhưng bị bắt tại trận.

(ĐSPL) - Tàn tiệc nhậu, Huy xin ngủ lại nhà ông Đ.. Nửa đêm thức dậy, thấy bé gái 15 tuổi nằm ngủ trong mùng đối tượng đã nổi thú tính nhưng bị bắt tại trận.

Theo báo VnExpress, ngày 24/1, Công an huyện Năm Căn (Cà Mau) tạm giữ hình sự Lý Hoàng Huy (33 tuổi) điều tra hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Báo Thanh niên thông tin, tối 23/1 Lý Hoàng Huy giao lưu văn nghệ ở xã Hàm Rồng. Sau buổi giao lưu văn nghệ về, Huy đến nhà của ông Đ. (xã Hàm Rồng) nhậu. Tàn tiệc nhậu, Huy xin ngủ lại nhà ông Đ. do say rượu không về được.

"Yêu râu xanh" nổi thú tính định hiếp dâm cháu bé 15 tuổi - Ảnh minh họa

Đến rạng sáng 24/1, Huy đi vệ sinh, thấy cháu P. (15 tuổi) con ông Đ. ngủ một mình nên nảy sinh ý định hiếp dâm. Cháu P. phản ứng kêu cứu. Hốt hoảng, Huy bỏ chạy nhưng bị vợ chồng ông Đ. và người dân bắt giao công an.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

1. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

A) Có tính chất loạn luân;

B) Làm nạn nhân có thai;

C) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

D) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

Đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: 

A) Có tổ chức; 

B) Nhiều người hiếp một người;

C) Phạm tội nhiều lần;

D) Đối với nhiều người;

Đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61%trở lên;

E) Biết mình bị nhiễm HIVmà vẫn phạm tội;

G) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

 4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhau-say-thanh-nien-xin-ngu-nho-roi-hiep-dam-con-gai-chu-nha-a179319.html