Nhìn đểu bị cướp sạch tiền, giấy tờ tùy thân


Thứ 4, 19/11/2014 | 14:20


(ĐSPL) - Đối tượng lượm cục gạch bên đường ném vào nạn nhân. Sau khi nạn nhân đã nằm bẹp xuống đất, đối tượng lục túi quần lấy 3,2 triệu đồng...

(ĐSPL) - Đối tượng lượm cục gạch bên đường ném vào nạn nhân. Sau khi nạn nhân đã nằm bẹp xuống đất, đối tượng lục túi quần lấy 3,2 triệu đồng cùng giấy tờ tuỳ thân.

Vào ngày 19/11, Công an thị xã Thuận An, Bình Dương cho biết đã bắt 4 đối tượng vô cớ hành hung người rồi cướp tài sản.

Táo tợn cướp tài sản vì lý do nhìn đểu

Đối tượng Lê Thanh Ngọc và Lộc Chí Cường tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ từ cơ quan điều tra, vào tối 15/11, các đối tượng gồm: Lương Văn Thống (SN 1993), Lê Thanh Ngọc (SN 1993), Vi Văn Thành (SN 1990), Lộc Chí Cường (SN 1997) cùng quê xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An rủ nhau đi nhậu, sau đó kéo nhau ra đường Vĩnh Phú 35 (KP.Tây, P. Vĩnh Phú) hóng gió.

Tại đây cả bọn trông thấy anh Trần Văn Đức (SN 1977) đứng một mình bên đường nên kéo lại gây sự. Một đối tượng trong nhóm nói khích anh Đức: “Mày nhìn cái gì, dám nhìn đểu tụi tao hả? Muốn chết hả?”

Táo tợn cướp tài sản vì lý do nhìn đểu

Đối tượng Vi Văn Thành bị cơ quan chức năng bắt ngay sau vụ cướp.

Biết gặp phải nhóm côn đồ nên anh Đức tìm cách bỏ đi. Cả bọn cho rằng Đức khinh người nên ùa vào đánh đấm nạn nhân túi bụi. Thống dùng gạch đánh nạn nhân,lục lọi bóp và lấy đi số tiền 3.2 triệu cùng giấy tờ tùy thân.

Xem video:

Từ cái 'nhìn đểu' đến án mạng!

Cướp xong, các đối tượng bắt taxi định đi “liên hoan” thì gặp lực lượng tuần tra công an phường Vĩnh Phú nên tháo chạy tán loạn. Trong khi thoát thân đối tượng Thành bị bắt giao cho cơ quan điều tra công an thị xã Thuận An. 3 đối tượng còn lại bị bắt giữ ngay sau đó. 

Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích” và “cướp tài sản” của các đối tượng này.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhin-deu-bi-cuop-sach-tien-giay-to-tuy-than-a69917.html