Nhóm 8X vào rừng trộm trâu, bò bán lấy tiền đánh bạc bị bắt giữ


Chủ nhật, 12/03/2017 | 02:18


Cùng sự kiện

Nhóm thanh niên thường xuyên vào rừng, chọn bắt những con trâu, bò trưởng thành của người dân thả rông rồi thuê ôtô chở đi, bán lấy tiền đánh bạc và tiêu xài cá nhân.

Nhóm thanh niên thường xuyên vào rừng, chọn bắt những con trâu, bò trưởng thành của người dân thả rông rồi thuê ôtô chở đi, bán lấy tiền đánh bạc và tiêu xài cá nhân.

Báo Tri thức trực tuyến thông tin, chiều 11/3, nguồn tin từ Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đơn vị đang tạm giữ 4 thanh niên tuổi từ 24 đến 34 để điều tra, làm rõ về hành vi Trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Một ngày trước, cơ quan điều tra công an huyện Bố Trạch đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Hùng (32 tuổi), Nguyễn Văn Linh (24 tuổi), Nguyễn Văn Phương (34 tuổi, đều trú xã Hưng Trạch) và Nguyễn Thanh Tuyền (28 tuổi, trú thị trấn Hoàn Lão).

Hùng, Linh và Phương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo báo Dân Trí, trong 2 ngày 7 và 8/3, nhóm thanh niên này đã bắt trộm 7 con trâu bò của người dân ở các xã Sơn Trạch, Hưng Trạch và Xuân Trạch thuộc huyện Bố Trạch rồi sau đó đem đi bán.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng này khai nhận, số trâu bò sau khi bắt trộm được đưa về bán lấy tiền đánh bạc và tiêu xài cá nhân.

Được biết, để thực hiện những vụ trộm nói trên, nhóm thanh niên thường xuyên vào rừng, chọn bắt những con trâu, bò trưởng thành của người dân thả rông, dắt đến những đoạn đường vắng rồi thuê ô tô chở đi bán.

Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b)  Có tính chất chuyên nghiệp;

c)  Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g)  Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhom-8x-vao-rung-trom-trau-bo-ban-lay-tien-danh-bac-bi-bat-giu-a183801.html