+Aa-
    Zalo

    "Nữ quái" mang 11 bánh heroin trong người khai gì sau khi bị bắt?

    ĐS&PL Bị bắt quả tang khi đang trên đường vận chuyển 11 bánh heroin từ Mộc Châu tới TP Tuyên Quang, Tuyến khai mình được một đối tượng không rõ thuê với giá 50 triệu đồng.

    Bị bắt quả tang khi đang trên đường vận chuyển 11 bánh heroin từ Mộc Châu tới TP Tuyên Quang, Tuyến khai mình được một đối tượng không rõ thuê với giá 50 triệu đồng.

    Dân Việt đưa tin, chiều 6/6, Công an huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án sau khi bắt quả tang nghi phạm Ma Thị Tuyến (SN 1970, trú tại xã Thanh Tương, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) khi đang tàng trữ, vận chuyển 11 bánh heroin...

    Theo ANTV cho biết, hồi 14h ngày 03/6, tại khu 10, xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, Công an huyện Tam Nông phát hiện và bắt quả tang Ma Thị Tuyến, trú ở thôn Nà Né, xã Thanh Tương, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

    Đối tượng Ma Thị Tuyến cùng tang vật.

    Khám xét chiếc xe ô tô do lái xe Trương Văn Nguyên, ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang điều khiển, tổ công tác phát hiện, thu giữ 2 túi xách màu đen, bên trong chứa tổng cộng 11 bánh hêroin, 3 ĐTDĐ và trên 9 triệu đồng.

    Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tuyến khai nhận: được 1 người đàn ông không rõ địa chỉ ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La thuê vận chuyển 11 bánh hêroin từ Mộc Châu về thành phố Tuyên Quang với giá 50 triệu đồng khi đang trên đường vận chuyển số thì bị Công an huyện Tam Nông phát hiện và bắt giữ.

    Minh Khôi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nu-quai-mang-11-banh-heroin-trong-nguoi-khai-gi-sau-khi-bi-bat-a278796.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan