Nghi phạm cưỡng hiếp nữ sinh ở Thái Nguyên đã sa lưới


Chủ nhật, 30/08/2015 | 02:16


(ĐSPL) - Trong lúc đang nghỉ trưa, em T. bị kẻ xấu lẻn vào nhà dùng dao uy hiếp rồi giở trò đồi bại.

(ĐSPL) - Trong lúc đang nghỉ trưa, em T. bị kẻ xấu lẻn vào nhà dùng dao uy hiếp rồi giở trò đồi bại. Trước khi ra về, "yêu râu xanh" còn lấy một chiếc điện thoại di động của nạn nhân.

Tin tức từ báo Tri thức trực tuyến cho biết: Công an tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ Trần Mạnh Dũng (28 tuổi, ở xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên) để điều tra hành vi Hiếp dâm và Cướp tài sản. Theo điều tra, chiều 25/8, biết em Trần Ngọc T. (16 tuổi, học lớp 11) đang ở nhà một mình, gã hàng xóm 8X đi cửa sau rồi lẻn vào nhà.

Thấy T. đang ngủ trưa, Dũng xuống bếp lấy con dao bầu, dây thừng và bịt khẩu trang rồi trở lại dùng dao uy hiếp, trói tay nạn nhân để cưỡng bức. Khi nữ sinh toan hô hoán thì bị Dũng kề dao vào cổ đe dọa rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Trước khi bỏ trốn, Dũng lấy chiếc điện thoại Nokia của nạn nhân.

Trong lúc đang nghỉ trưa, em T. bị kẻ xấu lẻn vào nhà dùng dao uy hiếp rồi giở trò đồi bại - Hình minh họa

Tin tức từ báo Trí thức trẻ cũng cho biết: theo cơ quan điều tra, cuộc truy bắt nghi phạm đã gặp phải rất nhiều những khó khăn vì gia đình em T. mới chuyển về địa phương sinh sống được hơn một năm nay.

Em T. cũng chưa biết hết mặt hàng xóm, gia đình có 3 mẹ con nhưng mẹ và anh trai đi làm từ sáng đến tối mới về. Khi gây án hung thủ còn đeo khẩu trang, đội mũ và thông thuộc đường đi, lối lại.

Bước đầu tại cơ quan công an, đối tượng Trần Mạnh Dũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đến sáng 28/8, cơ quan công an đã tìm thấy chiếc điện thoại của nạn nhân cùng bộ quần áo của hung thủ cách nơi xảy ra sự việc khoảng 700 – 800m.

Trước đó, báo Công an Nhân dân đưa tin: Ngày 27/8, Công an huyện Phổ Yên, Thái Nguyên truy tìm đối tượng vào nhà khống chế một nữ sinh, cướp tài sản và hiếp dâm.

Khoảng 14h chiều 25/8, em T. (16 tuổi, trú tại xã Phúc Thuận, TX Phổ Yên) đang ở trong nhà thì bị 1 thanh niên lạ mặt dùng dao và dây khống chế trói lại thực hiện hành vi hiếp dâm sau đó đối tượng lấy đi 1 điện thoại di động rồi bỏ trốn.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)


Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghi-pham-cuong-hiep-nu-sinh-o-thai-nguyen-da-sa-luoi-a108465.html