+Aa-
    Zalo

    Phạm nhân trốn trại Triệu Quân Sự: Từng đâm trọng thương một thiếu tá quân đội

    ĐS&PL Lực lượng chức năng vẫn đang kiểm soát chặt 3 tuyến mà Triệu Quốc sự có thể tẩu thoát là đường bộ, đường sắt và đường biển.

    Lực lượng chức năng vẫn đang kiểm soát chặt 3 tuyến mà Triệu Quốc sự có thể tẩu thoát là đường bộ, đường sắt và đường biển.

    Phạm nhân Triệu Quân Sự. Ảnh: Công an thành phố Hồ Chí Minh


    Ngày 7/6, lực lượng Công an, Quân đội vẫn tiếp tục nỗ lực truy tìm nhưng vẫn chưa bắt được Triệu Quân Sự, kẻ giết người lãnh án chung thân, 2 lần trốn trại giam.

    Nguồn tin từ báo Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mỗi lần trốn trại, tên tội phạm nguy hiểm này liên tục gây án tại những tỉnh, thành nơi hắn đi qua. Ngoài trộm, cướp, Triệu Quân Sự còn từng đâm một thiếu tá quân đội trọng thương khi vô tình phát hiện hắn đang “khoắng” một cửa hàng điện thoại.

    Hiện lực lượng phối hợp của Công an TP Đà Nẵng và Quân khu 5 vẫn đang tích cực, tập trung lực lượng truy lùng Triệu Quân Sự. Ngoài khó khăn do địa hình rừng núi hiểm trở, đối tượng này còn là kẻ cực kỳ ranh ma, có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng.

    Đến cuối giờ chiều cũng ngày, lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã tạm dừng sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) để tập trung lực lượng truy tìm trong rừng, dùng cano tuần tra dọc biển từ khu vực phía Nam đèo Hải Vân (Đà Nẵng) ra Lăng Cô (tỉnh Thừa Thiên Huế).

    Báo Giao Thông dẫn lời Đại tá Võ Tín, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng truy tìm đang kiểm soát chặt 3 tuyến mà Triệu Quốc sự có thể tẩu thoát là đường bộ (đèo Hải Vân), đường sắt và đường biển.

    Trước đó, ngày 4/6, trại giam quân sự khu vực miền Trung – Quân khu V (T10) đã ra quyết định truy nã phạm nhân trốn khỏi nơi giam đối với Triệu Quân Sự (SN 1991, quê tỉnh Thái Nguyên).

    Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Triệu Quân Sự đang thi hành án tù chung thân với các tội danh “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Đào ngũ”, “Trốn khỏi nơi giam”, “Trộm cắp tài sản”, “Cố ý gây thương tích”. Trước khi phạm tội, Sự là binh nhì, chiến sĩ đại đội 1, tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu I.

    Vào ngày 8/11/2015, Triệu Quân Sự cũng đã cùng một phạm nhân khác đang thụ án tại trại giam T10, đã cắt song sắt phòng giam để bỏ trốn. Các phạm nhân bị bắt sau 1 tháng trốn trại.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/pham-nhan-tron-trai-trieu-quan-su-tung-dam-trong-thuong-mot-thieu-ta-quan-doi-a326301.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan